Xe của Tuấn tăng tốc chạy nhanh qua các cung đường, bầu trời cứ như được phân riêng cho từng khung đường, nơi có cây cối dày hơn trời bỗng âm u, nơi có ít câu hơn thì trong xanh.
Đoạn đường đến chỗ Phong và Nhã đi qua khá nhiều cây lớn, nên âm u kéo dài làm lòng người ngột ngạt, đặc biệt hơn hai ven đường chẳng thấy một căn nhà nào, con đường này chắc chắn không phải là lối đến chợ đêm, chẳng có cái chợ đêm nào mở ở nơi heo hút thế này.
Chợt phía xa ven đường xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, khi xe gần trời bất ngờ đổ mưa, Hà nghe thấy tiếng rào rào như có vật cứng rơi trên trần xe.
Uyên phía sau lên tiếng, giọng cô nàng có chút run rẩy: “Mưa lớn quá, nhanh quay đầu đi anh Tuấn!”
Hà khó chịu ra mặt quay qua nói lớn: “Em điên hả…”
Lời cậu bị kẹt ngay cuống họng, nuốt xuống cũng không được phun ra càng không xong khi nhìn thấy tình trạng kỳ quái của Uyên.
Máu chảy từ trán xuống thành dòng đi qua sống mũi nhỏ tong tong xuống bàn tay đầy vết xước. Chưa kể đang ngồi trên xe nhưng cơ thể cô ấy ướt đẫm, tóc tai bết dính nhìn cứ như một nạn nhân trong một vụ tai nạn dưới mưa.
Hà sợ hãi hỏi: “Uyên, em ổn chứ?”
Uyên lắc đầu, đáp: “Không ổn, máu chảy khá nhiều, nếu không đi bệnh viện ngay sẽ…”
Hà vội gọi Tuấn: “Anh Uyên có chuyện, nhanh nhìn cô ấy đi, chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện!”
Tuấn quay qua nhìn Uyên: “Nào có chuyện gì.”
Máu chảy nhuộm đỏ khuôn mặt Uyên, Hà gấp gáp kéo tay Tuấn: “Không, nhiều máu quá, Tuấn nhanh quay đầu xe đi!”
“Hà!” Tuấn hét lên. “Em ngồi yên coi, anh còn đang lái xe đấy, em muốn chúng ta chết hết à?”
Tuấn đánh mạnh vào tay cậu.
Hà nhìn hắn, rồi quay đầu về phía Uyên. Cậu giật mình bởi vì Uyên đúng như Tuấn nói, không có vấn đề gì, cô còn dùng ánh mắt như nhìn một người có bệnh mà nhòm cậu chằm chằm.
Hà nhấp môi, nhìn Uyên rồi quay qua Tuấn.
“Em bình tĩnh chưa?” Tuấn không hài lòng.
Hà mở miệng nhưng chẳng nói nên lời.
“Dừng xe đi anh.” Uyên lên tiếng.
Tuấn dừng xe, bên ngoài trời vẫn đang mưa. Phong và Nhã đang đứng bên đường, cả hai trông khá tàn tạ.
Tuấn do dự: “Chúng ta có nên chờ hết mưa rồi xuống không?”
Uyên mím môi không nói gì.
Hà cảm thấy lạ, chỉ cần mở cửa là có thể đón người lên, sao phải chờ hết mưa.
Cậu nói: “Anh mở cửa sau cho họ lên đi.”
Tuấn nghe theo.
Trong lúc đó Hà vẫn để ý Uyên bởi những gì cậu nhìn thấy lúc nãy rất chân thật trông không giống ảo giác. Nhìn chằm chằm vào mặt người ta có vẻ không hay, nên Hà chuyển qua nhìn vào gương chiếu hậu ở trung tâm trong xe.
Cậu giật mình, trong gương ghế sau không có ai cả nhưng khi quay đầu nhìn lại, Uyên vẫn đang ngồi đó.
Tại sao vậy? Cậu dụi mắt vài lần nhìn lại, trong gương hay ngoài vẫn có Uyên, thế thì điều cậu vừa nhìn thấy là thật hay ảo?
Nhã và Phong nhanh chóng lên xe. Tuấn lập tức lái đi, rời khỏi con đường đó trời bỗng ngừng mưa.
Chuyện của Uyên rất lạ nên Hà cứ để ý cô mãi, chẳng bận tâm đến bất kỳ ai.
Bộp.
Vai cậu bị vỗ mạnh, Hà giật mình quay qua đó là Tuấn, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng: “Em không sao chứ cứ nhìn ra sau mãi vậy?”
Cậu theo phản xạ lắc đầu, Tuấn mới thôi không hỏi nữa..
Phía sau Uyên đang nói chuyện cùng Nhã: “Mày không sao chứ?”
Hà liếc cô, rồi kéo tay Tuấn nói nhỏ với hắn: “Em cảm thấy Uyên không bình thường lắm, anh có biết đêm qua họ đi đâu không?”
Nếu đêm qua Uyên đi đâu đó, dính phải thứ gì khó nói thì chứng tỏ điều cậu vừa thấy có khả năng là thật.
Tuấn lắc đầu: “Anh chỉ đưa họ đến đây, sau đó thì quay về, hành trình tiếp theo do Uyên làm chủ.”
Uyên nghe được câu hỏi của Hà đáp: “Hôm qua chúng tôi ở đây, không đi đâu cả.”
Hà càng khó hiểu hơn, nhìn ra ngoài, họ sắp về đến nhà, nhưng cậu không quên nơi Nhã và Phong đứng làm gì có ngôi nhà hay chợ hoặc là khu vui chơi nào, có kẻ điên mới đứng đó cả đêm.
“Sao mọi người lại đứng đó?”
Uyên nhìn cậu không đáp.
Xe dừng lại. Hà nhìn ra ngoài, họ đã về đến nhà, bầu trời bên ngoài khá âm u, có vẻ lại sắp mưa.