“Ông à, đây đã là lần thứ ba trong tháng rồi đấy.”
“Con phải nghe ta, lần này nhất định sẽ khác!”
Bỗng, Phó Hiển nheo mắt nhìn gã thật kỹ như đang tìm kiếm điều gì đó lạ thường, rồi hạ thấp giọng:
“Con à, năm nay con cũng gần ba mươi rồi. Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy con đưa bạn gái về nhà, con có biết ta lo thế nào không?”
Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi bồi thêm một câu xanh rờn:
“Con à… hay là con có vấn đề đàn ông thầm kín?”
Phó Tư Hành đứng hình, cảm giác bất lực dâng trào. Gã mà có vấn đề “phái mạnh” sao? Nếu gã thực sự có vấn đề thì chắc chắn những cô gái từng qua tay gã đã không phải chết mê chết mệt đến thế. Gã lắc đầu ngao ngán:
“Sao có thể chứ ông? Con hoàn toàn bình thường.”
Nhưng ông nội gã dường như đã lọt vào vòng xoáy của sự suy diễn. Ông hốt hoảng:
“Hay là con… con thích đàn ông rồi? Đúng là thế rồi!”
Nói xong, ông quay ngoắt sang nhìn Lâm Trình – người trợ lý thân cận luôn kề vai sát cánh bên gã từ sáng đến đêm. Ánh mắt ông đầy vẻ nghi hoặc:
“Ta thấy con chẳng bao giờ hẹn hò, suốt ngày đi với cậu Lâm Trình này. Chẳng lẽ hai đứa…”
Lâm Trình nghe xong mà mồ hôi hột chảy ròng ròng, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày lúng túng không biết giải thích sao cho thấu. Phó Tư Hành day day thái dương, gằn giọng:
“Làm sao có thể chứ! Con chỉ là đang muốn tập trung vào sự nghiệp thôi.”
“Ta không cần biết! Nếu con không đi xem mắt lần này, ta sẽ không bao giờ gặp con nữa!”
Nói xong, ông nội đứng phắt dậy, lẫy lẩy định đi thẳng ra ngoài để thu xếp đồ đạc bỏ về. Phó Tư Hành nhìn bóng lưng già nua của ông mà trong lòng dâng lên một nỗi bất lực tột cùng. Gã thừa biết tính ông, một khi đã giận là giận tới bến, giận đến mức không ai can nổi.
Gã vẫn còn nhớ như in cái lần ông giận cách đây hai năm. Chỉ vì gã lỡ hẹn với 1 tiểu thư mà ông mai mối, mà suốt ba tháng trời không thèm nhìn mặt gã lấy một lần. Ngay cả khi gã hạ mình tìm đến tận nơi để xin lỗi, ông cũng thẳng thừng sai người đóng cửa từ mặt, nhất quyết không cho gã bước chân vào nhà.
Thấy ông nội lần này lại định dùng “chiêu cũ”, Phó Tư Hành vội vàng đứng dậy, sải bước dài tới giữ tay ông lại, giọng điệu hoàn toàn xuống nước:
“Ông à, con xin ông đấy. Con đi là được chứ gì?”
Phó Hiển dừng bước, đôi mắt đã ánh lên vẻ đắc thắng.