Phó Hiển chống gậy, hừ nhẹ một tiếng nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ nuông chiều:
“Cái thằng nhóc này, ta chính là thích tự mình sang đây thăm cháu trai của ta đấy, không được sao?”
“Dạ, chúng ta vào nhà đã rồi nói tiếp đi ông. Gió đêm lạnh lắm.”
Bước vào bên trong, một bàn ăn nghi ngút khói tỏa hương thơm lừng đã được bày sẵn. Phó Tư Hành nhìn lướt qua là biết ngay chính tay ông nội đã vào bếp. Nào là sườn xào chua ngọt, canh cá tầm… toàn là những món mà từ nhỏ gã đã thích nhất.
“Ông à, ông lớn tuổi rồi, mấy thứ này cứ để đầu bếp nấu là được. Ông vất vả làm gì cho mệt thân.”
Phó Hiển mỉm cười, gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của gã, dứt khoát nói:
“Đầu bếp nào nấu ra được cái vị của ta chứ! Đừng có làu nhàu nữa, mau ăn cơm đi tên nhóc thối này.”
Khóe môi gã ánh lên 1 nụ cười hạnh phúc. Ông nội nói đúng! Đúng là trên đời này chẳng ai có thể nấu ra được hương vị đặc biệt như vậy cả! Dù đã thưởng thức hết cao lương mỹ vị nhân gian, nhưng mỗi khi mệt mỏi, trong đầu gã chỉ hiện lên hình ảnh những món ăn đầy ắp tình thương từ ông nội.
Gã nhìn ông nội một lúc, rồi uông đũa, vừa lau miệng vừa thản nhiên nói:
“Ông à, ông sang đây chắc chắn là có chuyện gì đúng không? Chứ không đời nào ông lại tự dưng cất công xuống bếp rồi ngồi đợi con thế này.”
Phó Hiển khẽ ho hắng một tiếng, lảng tránh ánh mắt của đứa cháu trai:
“Thằng nhóc này, ta thì làm gì có chuyện gì được chứ? Thấy nhớ con thì qua thôi.”
Thấy Phó Tư Hành vẫn giữ nguyên ánh mắt dò xét về phía mình, ông nội gã cuối cùng cũng đầu hàng. Ông thở dài, tặc lưỡi:
“Được rồi! Đúng là có việc thật, nhưng cứ ăn cho no đi đã rồi nói sau.”
Phó Tư Hành nhếch môi, gã thừa hiểu tính ông mình. Nếu không phải chuyện tập đoàn thì chắc chắn lại là chuyện đại sự trăm năm. Gã điềm nhiên gắp thêm thức ăn vào bát cho ông, giọng dứt khoát:
“Ông cứ nói đi, con nghe đây. Ăn hay nói cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Phó Hiển đặt đôi đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên:
“Con cũng không còn nhỏ nữa, sự nghiệp vững vàng rồi. Con định cứ lủi thủi một mình thế này đến bao giờ? Ta có nhắm cho con…”
Gã thở dài. Vốn vì thương ông nội, nên Phó Tư Hành rất chiều lòng ông, hết lần này đến lần khác gã đều đi xem mắt theo ý ông. Thế nhưng đối với gã, phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là một loại “thuốc” để chấn an cơn nghiện trong hắn, chứ chưa có ai đủ sức khiến gã muốn gắn bó lâu dài.