Đến nội dung chính

Chương 10

admin 496 Chữ Cài Đặt

Phó Tư Hành nhìn ông nội, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực không hề nhẹ. Gã khẽ thở dài, hỏi bằng giọng cam chịu:

“Vậy lần này là ai nữa đây ạ?”

Trái với suy đoán của gã về một tấm ảnh thẻ hay một tấm danh thiếp thông thường, Phó Hiển lại lôi từ sau lưng ra một cuốn sổ dày cộm, được đóng tập chỉnh chu như một tập hồ sơ dự án nghìn tỷ. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả gã lẫn tay trợ lý Lâm Trình, ông nội đắc ý vỗ vỗ lên bìa cuốn sổ:

“Con thấy đấy! Ta đã bảo lần này khác mà. Để giúp con tiết kiệm thời gian tìm hiểu, ta đã tự tay tổng hợp lại hết rồi.”

Phó Tư Hành thầm cười khổ, chẳng hiểu sao một người bận rộn như ông nội lại có thể rảnh rỗi đến mức làm ra cái thứ này. Trên bìa cuốn sổ là hình ảnh một cô gái có vẻ ngoài khá sắc sảo, kiêu kỳ. Ngay bên dưới là dòng chữ nổi bật: Lâm Tuệ – Nhị tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị.
Thấy gã cứ đứng thẫn thờ với vẻ hờ hững, Phó Hiển lườm một cái cháy mặt. Phó Tư Hành đành miễn cưỡng cầm lấy cuốn sổ, lật vài trang xem thử.

“Trong đây là thông tin ta đã điều tra chi tiết, từ thói quen ăn uống đến những cửa hàng thời trang con bé hay ghé qua. Con xem mà học thuộc hết sở thích của người ta đi, để tối mai gặp mặt cho suôn sẻ.”

“Cái gì? Tối mai á?”

Phó Tư Hành suýt thì đánh rơi cuốn sổ:

Mà sao ông lại có được mấy cái thông tin riêng tư kiểu này thế?”

Phó Hiển hừ lạnh một tiếng:

“Con nghĩ ta là ai hả? Mà con thắc mắc nhiều làm gì hả thằng nhóc thối! Thay vì hỏi thì con nên dành thời gian học thuộc profile, sở thích của con bé đi… Để mai gặp mặt cho suôn sẻ!”

Phó Tư Hành nhìn cuốn sổ dày cộm trên tay, cảm giác đầu mình bắt đầu đau âm ỉ. Gã cố gắng vùng vẫy lần cuối:
“Nhưng ông ơi, chiều mai con có cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng lắm, chuyện xem mắt này để lùi lại…”

“Họp hành cái gì! Cả cái tập đoàn đó không có con một buổi thì sập được chắc?” – Phó Hiển cắt ngang, giọng đanh thép không chút khoan nhượng:

“Cậu trợ lí! Mau hủy hết lịch trình cho ta!”

Thấy ông nội lại bắt đầu nheo mắt, chuẩn bị giở bài “tuyệt giao”, gã đành giơ hai tay đầu hàng, giọng đầy cam chịu:

“Được rồi, được rồi, để con học. Con sẽ đọc hết đống này, được chưa ạ?”

Lúc này Phó Hiển mới hứ một tiếng rõ dài, vẻ mặt giãn ra đôi chút. Ông tặc lưỡi, chống gậy lững thững đi ra phía cửa biệt thự.