Đến nội dung chính

Chương 7

admin 493 Chữ Cài Đặt

Cô gái chần chừ một lát, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy:

“Tô… Tô Diệp.”

“Đang làm công việc gì?” – Gã hỏi tiếp, tông giọng trầm thấp đầy vẻ dò xét.

Tô Diệp định hỏi ngược lại tại sao gã lại quan tâm đến lai lịch của mình thì Phó Tư Hành đã tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức cô có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thanh lịch trên người gã. Gã hỏi một cách ngang nhiên:

“Có muốn đi chơi đêm nay với tôi không? Tôi sẽ cho cô mọi thứ cô muốn.”

“Chát!”

Một tiếng tát giòn tan vang lên trong không gian vắng lặng. Gương mặt hoàn hảo của Phó Tư Hành bị đánh lệch sang một bên. Cô gái run rẩy, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự phẫn nộ:

“Anh nói cái quái gì thế hả?”

Phó Tư Hành sững sờ, bàn tay thon dài vô thức đưa lên xoa nhẹ gò má đang nóng bừng. Cả đời gã, đây là lần đầu tiên có người dám động chạm vào gương mặt này bằng một cái tát đầy căm phẫn như thế.
Tô Diệp cũng bàng hoàng trước phản xạ của chính mình. Cô nhìn bàn tay đang run lên bần bật, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy tính toán của người đàn ông trước mặt, sự khinh bỉ lại dâng cao. Cô gằn lên từng chữ:

“Tôi cứ tưởng anh là người tốt, hóa ra anh cũng chỉ là một tên cầm thú thôi!”

Nói rồi, cô không đợi gã phản ứng, dứt khoát xoay người chạy biến ra ngoài…

Phó Tư Hành đứng lặng hồi lâu giữa không gian vắng lặng. Cảm giác đau rát ở má không làm gã giận dữ, ngược lại còn khiến trong lòng hắn dâng lên 1 cảm xúc khó tả.

…

Chiếc Rolls-Royce lướt êm ru trên con đường dẫn về biệt thự riêng của họ Phó. Phó Tư Hành tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ, nhưng trong đầu vẫn không thôi hiện lên gương mặt đẫm nước mắt và cái tát nảy lửa của cô sinh viên lúc nãy. Gã hờ hững cất tiếng hỏi trợ lý:
“Nay ông nội sang thăm tôi sao?”

“Vâng, thưa ngài. Tôi đã thưa với lão gia là sẽ đưa ngài sang bên đó thăm ông, nhưng ông nhất quyết không chịu, cứ muốn tự mình qua đây.” – Trợ lý cung kính đáp.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Từ xa, Phó Tư Hành đã thấy bóng dáng già nua nhưng vẫn toát lên vẻ quật cường của ông nội mình – Phó Hiển. Ông đứng đó, đôi mắt nheo lại nhìn về phía ánh đèn xe đang tiến tới.

Gã nhanh chóng mở cửa bước xuống, sải bước dài tiến về phía ông, giọng nói dịu đi rõ rệt:

“Ông à, lần sau có chuyện gì ông cứ gọi điện, con sẽ sang ngay với ông. Ông đừng vất vả tự mình đi lại như thế này.”