Đến nội dung chính

Chương 6

admin 531 Chữ Cài Đặt

Phó Tư Hành nhìn lướt qua mười mỹ nhân, ánh mắt không hề có lấy một tia hứng thú, gã buông lời lạnh nhạt:

“Quá nhàm chán…”

Dứt lời, gã tháo chiếc đồng hồ bản giới hạn trị giá cả gia tài trên cổ tay, ném “cạch” một tiếng lên bàn trà mặt đá. Tiếng động khô khốc khiến mười cô gái đồng loạt rùng mình.

“Cái này của em… Còn mấy cô gái này, cho người đưa họ về cẩn thận!”

Gã chẳng buồn nhìn lại biểu cảm ngỡ ngàng của Kiều Nguyệt, dứt khoát đứng dậy xách áo khoác bước ra ngoài. Gã cần chút không khí loãng hơn là mùi hương phấn nồng nặc trong căn phòng này.

Khi đi ngang qua khu vực nhà vệ sinh vắng vẻ ở cuối hành lang, một tiếng khóc nức nở nghẹn ngào chợt lọt vào tai gã. Bước chân Phó Tư Hành khựng lại, gã vô thức ngó vào bên trong.

Giữa không gian vắng lặng, cô gái váy trắng ban nãy đang đứng trước gương, đôi vai nhỏ bé run rẩy bần bật. Cô đang điên cuồng vục nước lên mặt, như muốn tẩy rửa sạch sẽ lớp son phấn và cả cái bầu không khí nhơ nhớp của quán bar này. Dù nước đã làm nhòe đi tất cả, mái tóc bết lại hai bên má, nhưng gã phải thừa nhận rằng cô vẫn đẹp đến nao lòng. Bộ váy kín cổng cao tường cô mặc dường như là rào chắn cuối cùng để bảo vệ chút tự trọng còn sót lại.
Gã chậm rãi bước vào, thanh âm trầm thấp vang lên phía sau cô:

“Có sao không?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô gái giật mình ngước lên. Qua làn nước nhòe nhoẹt và đôi mắt đỏ hoe, cô nhìn thấy gã tài phiệt vừa cứu mình ban nãy. Dưới ánh đèn trắng của nhà vệ sinh, Phó Tư Hành nhìn thấy rõ mồn một vết bầm tím lờ mờ trên cổ cô – dấu vết thô bạo mà gã thiếu gia nhà họ Trịnh để lại.

Theo bản năng của một kẻ nghiện da thịt, gã vô thức đưa bàn tay thon dài định chạm vào vết bầm đó để kiểm tra độ tổn thương. Nhưng ngón tay gã chưa kịp chạm tới, cô đã hoảng hốt lùi mạnh ra xa, lưng đập vào thành bồn rửa:

“Anh định làm gì?”

Gã khựng lại giữa không trung, đôi mắt tối sầm:

“Tôi hỏi cô có sao không?”

“Tôi có sao hay không thì có liên quan gì đến anh chứ?” – Cô gái đáp trả bằng giọng nói khàn đặc, đôi mắt long sòng sọc đầy cảnh giác.
Dường như nhận ra mình đã phản ứng thái quá trước vị ân nhân quyền lực, cô gái vội vàng cúi đầu, giọng nói lí nhí:

“Xin lỗi anh… à không, cảm ơn anh mới đúng. Ban nãy… cảm ơn anh đã giúp tôi.”

Phó Tư Hành nhìn bàn tay mình đang chơi vơi giữa khoảng không, cảm giác làn da cô vừa lướt qua dù chỉ là gió cũng đủ khiến gã thấy râm ran. Gã thu tay lại, đút vào túi quần, đôi mắt sâu hoắm nhìn xoáy vào cô:

“Tên gì?”