Đến nội dung chính

Chương 5

admin 496 Chữ Cài Đặt

Gã khẽ chỉnh lại tay áo vest, giọng nói lạnh lùng cắt ngang bầu không khí:

“Chúng ta đi thôi.”

Kiều Nguyệt mỉm cười, khẽ cúi người làm tư thế mời:

“Vâng, mời anh đi lối này.”

Cô ta dẫn gã đi sâu vào khu vực đặc quyền của The Skin, băng qua dãy hành lang lót thảm lông cừu êm ái đến mức không một tiếng động nào có thể phát ra. Cuối hành lang là căn phòng nằm biệt lập, một không gian xa hoa tột độ với tông màu đen và vàng kim chủ đạo. Ánh đèn âm tường tỏa ra sắc hổ phách mờ ảo, làm dậy lên mùi hương gỗ đàn hương đắt đỏ và mùi da thuộc cao cấp bao phủ khắp nơi.

Phó Tư Hành thong thả ngồi xuống chiếc ghế bành lớn giữa phòng, đôi chân dài vắt chéo, dáng vẻ lười biếng nhưng đầy quyền uy. Gã chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa bàn tay thon dài lên vỗ nhẹ hai tiếng khô khốc.
Kiều Nguyệt hiểu ý ngay lập tức. Cô ta lui ra cửa, rồi nhanh chóng dẫn theo một hàng dài mười cô gái bước vào.

Căn phòng vốn rộng lớn bỗng chốc nóng bừng bởi sự hiện diện của mười nhan sắc cực phẩm. Tất cả đều diện những bộ cánh thiếu vải đầy táo bạo: người thì khoác lớp lụa mỏng tang xuyên thấu, người lại diện những bộ nội y ren đen huyền bí, cắt xẻ hiểm hóc khoe trọn những đường cong rực lửa và làn da mượt mà dưới ánh đèn. Những đôi chân dài miên man, những bờ vai trần mảnh dẻ và những ánh mắt lả lơi như muốn thiêu đốt mọi giác quan của người đàn ông trước mặt.

Họ đứng thành một hàng ngang, cúi đầu cung kính trước gã tài phiệt như những món quà thượng hạng đang chờ được bóc mở. Kiều Nguyệt đứng bên cạnh, giọng nói trầm thấp đầy vẻ mời mọc:
Kiều Nguyệt đứng bên cạnh, lướt mắt qua mười “cực phẩm” đang run rẩy đầy mong chờ kia, rồi nhìn sang Phó Tư Hành với vẻ đầy đắc ý:

“Mười hương vị hoàn hảo nhất, đều là hàng mới chưa ai được chạm qua đâu ạ…”

Phó Tư Hành không đáp, gã lười biếng tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao lướt chậm rãi qua từng cơ thể rực lửa trước mặt. Dưới ánh đèn hổ phách, làn da của mười cô gái ánh lên sự mịn màng, mời gọi.

Theo đúng quy trình, gã sẽ chọn lấy một người có làn da chạm vào thấy ưng ý nhất. Nhưng gã lại hờ hững gõ nhịp ngón tay lên thành ghế, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Không còn ai khác sao?”

Kiều Nguyệt ánh lên sự ngạc nhiên tột độ, nụ cười trên môi hơi cứng lại:

“Dạ? Đây đều là những người xuất sắc nhất em đã lọc ra từ cả trăm cô gái, ai nấy đều…”