Phó Tư Hành bước đến, bóng hình cao lớn của gã phủ xuống như một bóng ma quyền lực khiến không gian xung quanh chợt lạnh lẽo hẳn lại. Trịnh Vỹ đang điên tiết cũng phải khựng lại, đôi bàn tay đang bóp cổ cô gái vô thức nới lỏng vì cảm giác sợ hãi len lỏi dọc sống lưng khi đối đầu với ánh mắt sắc lẹm của gã tài phiệt họ Phó.
Phó Tư Hành nhìn chằm chằm vào gã thiếu gia, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực:
“Trịnh thiếu gia, cậu quên quy tắc ở đây là gì rồi sao?”
Trịnh Vỹ lắp bắp, chưa kịp mở miệng thì Phó Tư Hành đã tiếp lời, từng chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân:
“Làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối đừng động tay động chân với phụ nữ. Ở The Skin, đây là ranh giới cuối cùng.”
Phó Tư Hành có tôn chỉ riêng của mình: Tuyệt đối không dùng vũ lực với phái yếu. Dù gã có coi phụ nữ là liều thuốc, là món đồ chơi để thỏa mãn và sẵn sàng vứt bỏ họ chỉ sau một đêm, nhưng gã chưa bao giờ đối xử thô bạo với họ. Với gã, sự cưỡng ép là hành vi của kẻ hạ đẳng.
Gã dời mắt sang cô gái đang run rẩy, định bụng chỉ nhắc nhở rồi thôi. Nhưng ngay khi nhìn rõ gương mặt đẫm nước mắt ấy, Phó Tư Hành bỗng khựng lại.
Dưới ánh đèn neon chập chờn của quán bar, nhan sắc của cô gái này xinh đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở. Đó là một vẻ đẹp thanh thoát, tách biệt hoàn toàn với sự phô trương của thế giới bên ngoài. Làn da cô trắng mịn như sứ, dưới ánh đèn mờ ảo trông lại càng mỏng manh, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ để lại dấu vết. Đôi mắt long lanh nước, hàng mi cong vút run rẩy che giấu sự hoảng loạn, nhưng vẫn không giấu nổi nét thông minh, quật cường ẩn sau lớp vỏ bọc yếu ớt.
Ngay cả khi đang trong tình cảnh chật vật nhất, đầu tóc hơi rối và khóe mắt đỏ hoe, cô vẫn toát lên một khí chất thanh khiết như đóa nhài vừa chớm nở sau cơn mưa lớn. Vẻ đẹp ấy không rực rỡ như những đóa hồng kiêu sa mà gã thường gặp, mà nó dịu dàng, trong trẻo, mang theo một sức hút vô hình khiến gã nhất thời không thể rời mắt.
Gã nhẹ giọng hỏi, tông giọng trầm thấp lạ thường:
“Có sao không?”
Cô gái ấy ngước nhìn gã, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu:
“Tôi… tôi không sao.”
“Không sao là tốt rồi. Đi đi, ở đây không còn việc của cô nữa.”
Cô gái như được đại xá, vội vàng lau nước mắt rồi lướt nhanh qua người gã. Phó Tư Hành đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng mảnh mai ấy dần khuất sau cánh cửa…