Đến nội dung chính

Chương 4: Rung động và ranh giới

admin 935 Chữ Cài Đặt

Năm Phó Dịch mười tám tuổi.

Cậu thiếu niên gầy gộc năm sáu tuổi ngày nào giờ đây đã trổ mã hoàn toàn thành một người đàn ông trưởng thành. Cao một mét bát mươi lăm, bờ vai rộng vững chãi, đường nét gương mặt góc cạnh, tuấn tú cùng đôi mắt đen thẫm thâm trầm.

Đứng bên cạnh Lục An Ninh — lúc này đã là một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi đằm thắm, dịu dàng và có công việc ổn định — không một ai còn nhìn họ như hai chị em nữa.

Thực ra, trong sâu thẳm trái tim Lục An Ninh, tình cảm cô dành cho Phó Dịch từ rất lâu đã vượt qua giới hạn của tình thân thuần khiết. Sự chăm sóc tinh tế từng chút một, mâm cơm nóng hổi mỗi chiều đi làm về, và bờ vai ngày càng vững chãi của cậu qua từng năm tháng đã âm thầm gieo vào lòng cô một hạt mầm tình yêu. Nhưng vì rào cản xưng hô chị – em và khoảng cách 8 tuổi, cô luôn tìm cách đè nén, tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là sự quan tâm của một người chị.
Thế nhưng, khi Phó Dịch bước sang tuổi mười tám, những đụng chạm thể xác không còn là vô tình mà mang đầy tính định hướng của một người đàn ông, khiến Lục An Ninh hoang mang và không thể tự lừa dối mình được nữa.

Một buổi tối cuối tuần, Lục An Ninh vừa hoàn thành chuyến công tác ngắn ngày trở về. Vừa bước qua cánh cửa, mùi thơm ngạt ngào của món canh hầm thảo mộc đã lấp đầy căn phòng trọ.

Phó Dịch mặc chiếc áo phông đơn giản, xắn tay áo để lộ cẳng tay rắn rỏi. Cậu mỉm cười rạng rỡ, tiến lại gần tự nhiên cầm lấy chiếc vali trên tay cô đặt xuống góc phòng, rồi bất ngờ bước tới ôm chổm lấy cô từ phía sau.

Đầu cậu gục vào hốc cổ cô, lồng ngực vững chãi áp chặt vào lưng Lục An Ninh. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da nhạy cảm sau tai cô, mang theo hương gỗ trầm nồng nàn, nam tính.
“Chị về rồi… Em nhớ chị lắm.” Giọng Phó Dịch trầm khàn, thì thầm bên tai cô.

Lục An Ninh toàn thân cứng đờ. Trái tim cô đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm nhận được sự cao lớn vượt trội và sức nóng từ lồng ngực rắn chắc của cậu thiếu niên mười tám tuổi đang bao trùm lấy mình, trong lòng cô trào dâng một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa vô cùng hoảng sợ.

“Tiểu Dịch… thả chị ra nào.” Lục An Ninh cố giữ giọng bình tĩnh, gạt nhẹ tay cậu ra rồi lùi lại một bước. “Em lớn rồi, đừng có suốt ngày ôm nũng chị như hồi nhỏ nữa.”

Phó Dịch không nỡ thả tay hoàn toàn, ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng trượt xuống, nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ khiến cô ngã nháo về phía cậu. Cậu cúi đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài cm. Đôi mắt đen thẫm u uất đăm đăm nhìn vào bờ môi mềm mại của cô:
“Em mười tám tuổi rồi. Em không còn là đứa trẻ để chị xoa đầu nữa.” Phó Dịch thì thầm, ánh mắt thiêu đốt sự khao khát chiếm hữu. “Sau khi thi Đại học xong… em sẽ tự tay che chở cho chị, không để chị phải làm việc vất vả nữa.”

Ánh mắt ấy quá trực diện, quá nguy hiểm. Nhịp tim Lục An Ninh cuồng loạn đến mức tai cô đỏ bừng. Cô nhận ra sự rung động trong lòng mình đã đến mức không thể kiểm soát.

Sợ hãi trước tình cảm sai trái ấy, Lục An Ninh vội vã dùng hết sức đẩy lồng ngực rắn chắc của cậu ra, lúng túng né tránh ánh mắt cậu: “Tiểu Dịch! Em… em nói linh tinh gì thế! Chị mệt rồi, đi ngủ trước đây.”

Nói rồi, cô hớt hơ hớt hải chạy về phòng ngủ, đóng chặt cửa lại.

Nằm trên giường, Lục An Ninh áp tay lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội của mình. Bàn tay cô vẫn còn vương lại độ ấm từ cổ tay Phó Dịch.

Cô nhắm mắt lại, thở dài đầy rối bời. Cô làm sao có thể không rung động trước một cậu thanh niên hoàn hảo, luôn coi cô là duy nhất như Phó Dịch? Nhưng cô là chị của cậu, cô đã hai mươi sáu tuổi, còn cậu vừa tròn mười tám, tương lai phía trước còn rộng mở…

[Tiểu Dịch… Chị không thể hại em được]. Lục An Ninh thầm nghĩ, quyết định từ ngày mai sẽ tự tạo khoảng cách để đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo chị em.

Cô đâu biết rằng, ở phòng bên cạnh, Phó Dịch đang đứng tựa lưng vào tường, đưa bàn tay vừa nắm cổ tay cô lên mũi, tham lam hít hà hương thảo mộc còn vương lại.

Đôi mắt cậu thiếu niên mười tám tuổi chìm vào bóng tối sâu thẳm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tàn nhẫn và đắc thắng. Cậu nhận ra sự lúng túng và nhịp tim dồn dập của Lục An Ninh. Cô không hề chán ghét cậu, cô chỉ đang sợ hãi sự rung động của chính mình.

[Chị An Ninh… Chị không trốn được đâu]

[Chỉ cần chờ thi Đại học xong… em sẽ bắt chị thừa nhận tình cảm này]