Đến nội dung chính

Chương 5: Lồng son

admin 748 Chữ Cài Đặt

Chiều hôm đó, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen bóng đỗ trước cửa khu nhà trọ tồi tàn, thu hút ánh mắt tò mò và chỉ trỏ của cả khu phố nghèo.

Thẩm An Nhiên kéo chiếc vali cũ kỹ, bên trong chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo của hai mẹ con và con gấu bông sờn rách của Thẩm Tư Cố. Cô nhìn lại căn phòng chật hẹp ẩm mốc lần cuối, nơi đã che chở mẹ con cô suốt hai năm qua, lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

“Mẹ ơi, chúng ta đi đâu thế?” Thẩm Tư Cố ngước đôi mắt to tròn ngây thơ lên hỏi, tay nắm chặt vạt áo mẹ.

Thẩm An Nhiên ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con, cố nén nước mắt: “Mẹ tìm được công việc mới rồi. Ông chủ rất tốt, cho chúng ta ở nhà to hơn, còn hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho Bảo Bối nữa. Con có vui không?”

“Thật sao?” Mắt Thẩm Tư Cố sáng lên lấp lánh.
“Vậy mẹ không phải đi làm về khuya nữa đúng không? Con không muốn mẹ bị người xấu bắt nạt nữa.”

Trái tim Thẩm An Nhiên như bị ai bóp nghẹt. Cô gật đầu, giọng nghẹn ngào: “Ừ, mẹ hứa.”

Xin lỗi con, mẹ lại nói dối rồi.

Chúng ta không phải đi đến thiên đường, mà là bước vào hang hùm.

Chiếc xe sang trọng lướt êm ru trên đường, đưa họ rời xa khu ổ chuột, tiến thẳng về phía khu biệt thự Bán Sơn nằm biệt lập trên sườn núi. Cánh cổng sắt chạm trổ cầu kỳ từ từ mở ra, để lộ một tòa lâu đài tráng lệ ẩn hiện sau những hàng cây cổ thụ.

Khi xe dừng lại trước sảnh chính, hai hàng người giúp việc đã đứng chờ sẵn, cung kính cúi chào nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ dò xét lạnh lùng.

“Thẩm tiểu thư, mời vào.” Quản gia Trương, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh nhạt lên tiếng.
Thẩm An Nhiên nắm chặt tay con, hít sâu một hơi rồi bước vào.

Phòng khách rộng lớn được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển, mọi thứ đều toát lên mùi tiền, xa hoa đến choáng ngợp.

Cố Ngôn Sâm đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da giữa phòng, tay cầm một ly rượu vang, ánh mắt thâm trầm nhìn hai mẹ con cô bước vào như nhìn hai con mồi đã sập bẫy.

“Đến rồi à?” Anh nhấp một ngụm rượu, giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong không gian rộng lớn.

Thẩm Tư Cố vừa nhìn thấy anh liền lùi lại, nấp sau lưng mẹ: “Mẹ ơi, là chú xấu xa!”

Cố Ngôn Sâm nhíu mày, đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

“Quản gia Trương, đưa thiếu gia lên phòng trẻ em. Từ nay về sau, cử hai bảo mẫu túc trực 24/24. Không có lệnh của tôi, không được phép để thằng bé chạy lung tung.”

“Vâng, thưa ông chủ.” Hai cô bảo mẫu lập tức tiến đến, định bế Thẩm Tư Cố đi.
“Không! Con không đi! Con muốn ở với mẹ!” Thẩm Tư Cố hoảng sợ khóc thét lên, ôm chặt lấy chân Thẩm An Nhiên.

“Cố Ngôn Sâm, anh làm gì vậy? Thằng bé còn lạ nhà, anh để tôi đi cùng con…” Thẩm An Nhiên vội vàng cầu xin.

“Cô?” Cố Ngôn Sâm đứng dậy, bước tới trước mặt cô, ánh mắt sắc như dao.

“Thẩm An Nhiên, cô quên thân phận của mình rồi sao? Cô đến đây là để làm tình nhân, làm người phục vụ cho tôi, không phải để làm phu nhân nhà họ Cố mà đòi hưởng thụ hạnh phúc gia đình.”

Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cô, tàn nhẫn thì thầm: “Phòng của con trai cô ở tầng hai. Còn phòng của cô… là phòng cho người hầu ở tầng 1, ngay cạnh phòng tôi.”

“Để tiện cho tôi… gọi bất cứ lúc nào.”

Dứt lời, anh ra hiệu cho bảo mẫu cưỡng chế bế Thẩm Tư Cố đang gào khóc lên lầu. Tiếng khóc xé lòng của con trai khiến ruột gan Thẩm An Nhiên quặn thắt, nhưng cô không dám chống cự. Cô biết, chọc giận Cố Ngôn Sâm lúc này chỉ khiến con cô khổ thêm.

Cố Ngôn Sâm nhìn cô đứng chết lặng giữa phòng khách lộng lẫy, cô độc và nhỏ bé, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn khốc.

“Chào mừng đến với địa ngục, Thẩm An Nhiên.”