Sáng hôm sau, tại trụ sở Tập đoàn Cố Thị.
Thẩm An Nhiên đứng trước bàn làm việc rộng lớn của Cố Ngôn Sâm, hai tay nắm chặt vạt áo.
Đêm qua, sau khi phát hiện ra Thẩm Tư Cố, Cố Ngôn Sâm không làm gì cả, chỉ lặng lẽ rời đi.
Nhưng sáng nay, bệnh viện gọi điện báo tài khoản viện phí của Thẩm Tư Cố đã bị phong tỏa, bác sĩ điều trị chính cũng bị điều chuyển đi.
Chỉ có Cố Ngôn Sâm mới có quyền lực làm việc này.
“Cố Ngôn Sâm, anh rốt cuộc muốn gì?” Thẩm An Nhiên tức giận hỏi, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ.
Cố Ngôn Sâm xoay ghế lại, ung dung nhìn cô. Trên bàn làm việc là một bản báo cáo xét nghiệm ADN vừa được gửi tới lúc sáng sớm.
Quan hệ cha con: 99.99%.
“Tôi muốn gì, em không biết sao?” Anh đẩy bản hợp đồng về phía cô.
“Ký vào đây.”
“Làm tình nhân của tôi trong vòng 2 năm.”
“Anh điên rồi!”
“Tôi chưa nói hết.” Cố Ngôn Sâm nhếch mép.
“Trong thời gian này, tôi sẽ lo toàn bộ chi phí phẫu thuật tim cho Bảo Bối, mời chuyên gia hàng đầu thế giới về mổ cho thằng bé. Đồng thời, món nợ của nhà họ Thẩm, tôi sẽ đứng ra giải quyết.”
Thẩm An Nhiên sững người.
Điều kiện anh đưa ra quá hấp dẫn.
Nó là con đường sống duy nhất cho cô và con lúc này. Nhưng cái giá phải trả là tự tôn và tự do của cô.
“Tại sao? Anh hận tôi mà?”
“Đúng, tôi hận cô.” Cố Ngôn Sâm đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, cúi đầu thì thầm vào tai cô như ác quỷ dụ dỗ.
“Chính vì hận, nên tôi mới muốn giữ cô ở bên cạnh để từ từ hành hạ. Thẩm An Nhiên, cô nghĩ chết là hết sao? Không, sống để trả nợ mới là đau khổ nhất.”
Anh dừng lại một chút, giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Còn nếu cô không ký… Tôi sẽ nộp đơn ra tòa giành quyền nuôi con. Cô biết đấy, với tình trạng tài chính và lý lịch hiện tại của cô, cô không có cửa thắng tôi đâu.”
“Anh…” Thẩm An Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Anh đã nắm trọn điểm yếu chí mạng của cô.
Cô không thể mất Bảo Bối.
“Được, tôi ký.” Thẩm An Nhiên cầm bút lên, tay run rẩy ký tên mình vào bản hợp đồng bán thân.
Cố Ngôn Sâm nhìn chữ ký của cô, đáy mắt lóe lên tia sáng phức tạp. Không có niềm vui chiến thắng, chỉ có nỗi đau âm ỉ. Anh đã có được cô, nhưng theo cách hèn hạ nhất.
“Tốt lắm.” Anh thu lại bản hợp đồng.
“Tối nay dọn đến biệt thự Bán Sơn, và nhớ kỹ, từ nay về sau, em là người của Cố Ngôn Sâm tôi. Chết cũng phải làm ma nhà họ Cố.”