Thẩm An Nhiên lảo đảo bước ra khỏi hộp đêm, gió lạnh tạt vào người khiến cô tỉnh táo đôi chút. Cô dựa vào tường nôn thốc nôn tháo, dạ dày quặn thắt dữ dội.
Điện thoại trong túi rung lên.
“Mẹ ơi…” Giọng nói non nớt của Thẩm Tư Cố vang lên, kéo Thẩm An Nhiên từ địa ngục trở về thực tại.
“Bảo Bối, mẹ đây. Con chưa ngủ sao?” Thẩm An Nhiên vội lau nước mắt, cố gắng làm cho giọng mình nghe thật vui vẻ.
“Con đợi mẹ. Mẹ ơi, ngực con hơi đau…” Tim Thẩm An Nhiên thắt lại.
“Ngoan, mẹ về ngay đây. Mẹ mua thuốc rồi, con uống vào sẽ hết đau ngay.”
Cô tắt máy, vẫy một chiếc taxi về khu nhà trọ tồi tàn ở ngoại ô.
Vừa về đến nhà, cô đã thấy một chiếc xe Maybach màu đen đỗ lù lù trước cổng. Biển số xe quen thuộc khiến chân cô như đóng băng.
Cố Ngôn Sâm.
Anh đuổi theo cô?
Cửa xe mở ra, Cố Ngôn Sâm bước xuống, dựa người vào thân xe, tàn thuốc đỏ rực trên tay anh lập lòe trong đêm tối.
“Chạy nhanh đấy.” Anh nhả khói, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
“Anh… anh theo dõi tôi?” Thẩm An Nhiên cảnh giác lùi lại.
“Thẩm An Nhiên, cô nghĩ cô trốn được sao?” Cố Ngôn Sâm vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày da nghiền nát nó.
“Sáu năm trước cô nợ tôi cái gì, cô quên rồi à?”
“Tôi không nợ anh cái gì cả! Tình cảm trai gái, hợp thì đến không hợp thì đi, làm gì có ai nợ ai!”
“Hết?” Cố Ngôn Sâm cười gằn, bước tới ép sát cô vào cánh cổng sắt rỉ sét.
“Cô chơi đùa tình cảm của tôi, sỉ nhục tôi, rồi bỏ đi lấy chồng giàu. Giờ chồng cô đâu? Sao để cô phải đi bán rượu nuôi thân thế này?”
Đúng lúc đó, cánh cửa nhà trọ hé mở.
Một khuôn mặt non nớt e dè ló ra từ sau cánh cửa.
“Mẹ ơi?”
Thẩm Tư Cố ôm con gấu bông cũ kỹ, dụi dụi mắt nhìn ra.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, khuôn mặt cậu bé hiện lên rõ mồn một. Đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng…
Cố Ngôn Sâm sững sờ.
Anh nhìn đứa bé, rồi lại nhìn mình phản chiếu qua gương chiếu hậu.
Giống.
Quá giống.
Giống như đúc từ một khuôn mà ra.
“Nó…” Giọng Cố Ngôn Sâm run lên, sự lạnh lùng vỡ tan tành: “Nó là ai?”
Thẩm An Nhiên hoảng loạn, vội lao tới ôm chầm lấy con, che kín mặt bé.
“Nó là con tôi! Không liên quan đến anh! Anh đi đi!”
“Bao nhiêu tuổi?” Cố Ngôn Sâm không quan tâm đến sự xua đuổi của cô, ánh mắt dán chặt vào đứa bé.
“Năm tuổi! Nó là con của tôi và chồng cũ! Anh đừng có ảo tưởng!” Thẩm An Nhiên hét lên, nước mắt giàn giụa.
“Năm tuổi…” Cố Ngôn Sâm lẩm bẩm.
Sáu năm trước chia tay.
Năm tuổi… Thời gian hoàn toàn trùng khớp.
Anh bước tới, bàn tay to lớn run rẩy muốn chạm vào đứa bé.
“Tránh ra!” Thẩm An Nhiên gạt phăng tay anh.
“Đừng động vào con tôi!”
“Chú là người xấu! Chú làm mẹ khóc!” Thẩm Tư Cố từ trong lòng mẹ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sâm, giọng nói non nớt nhưng đầy sự bảo vệ: “Chú xấu xa! Chú đi đi! Không được bắt nạt mẹ cháu!”
Cố Ngôn Sâm nhìn đứa bé đang xù lông nhím bảo vệ mẹ, lồng ngực như bị ai đấm mạnh một cú. Cảm giác huyết thống kỳ lạ lan tỏa trong từng mạch máu. Anh không cần xét nghiệm ADN cũng biết, đây là con anh.
Là máu mủ của anh.