Cố Ngôn Sâm nhìn người phụ nữ đang run rẩy che chắn cho con, rồi lại nhìn thằng bé ngẩng cằm thách thức mình.
Đột nhiên, anh bật cười.
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, khiến Thẩm An Nhiên càng thêm hoảng sợ.
“Thẩm An Nhiên.” Anh gọi tên cô, ánh mắt lóe lên thứ cảm xúc phức tạp, vừa nguy hiểm vừa thích thú.
“Em giỏi lắm.”
“Em thực sự đã sinh cho tôi một… con quái vật nhỏ.”
Anh ném chiếc máy tính bảng trả lại cho Thẩm Tư Cố, xoay người bước đi, bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý:
“Giỏi lắm, cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.”
Sáng hôm sau, tại Biệt thự Bán Sơnôn Sâm nhìn người phụ nữ đang run rẩy che chắn cho con, rồi lại nhìn thằng bé ngẩng cằm thách thức mình.
Đột nhiên, anh bật cười.
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, khiến Thẩm An Nhiên càng thêm hoảng sợ.
“Thẩm An Nhiên.” Anh gọi tên cô, ánh mắt lóe lên thứ cảm xúc phức tạp, vừa nguy hiểm vừa thích thú.
“Em giỏi lắm.”
“Em thực sự đã sinh cho tôi một… con quái vật nhỏ.”
Anh ném chiếc máy tính bảng trả lại cho Thẩm Tư Cố, xoay người bước đi, bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý:
“Giỏi lắm, cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.”
Sáng hôm sau, tại Biệt thự Bán Sơn.
Không khí trong phòng ăn ngột ngạt đến mức khó thở. Cố Ngôn Sâm ngồi ở vị trí chủ tọa, thong thả cắt miếng bít tết tái vừa, động tác tao nhã như một quý tộc, hoàn toàn đối lập với sự căng thẳng của hai mẹ con Thẩm An Nhiên đang đứng khép nép bên cạnh.
“Ăn đi chứ? Sao lại đứng đó?” Cố Ngôn Sâm không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Thẩm An Nhiên nắm chặt vạt áo.
Bàn ăn bày biện thịnh soạn, nhưng dạ dày cô lại quặn thắt.
“Cố Tổng, về chuyện tối qu… tôi xin lỗi thay cho Tư Cố. Thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện…”
“Chưa hiểu chuyện?”
Cố Ngôn Sâm đặt dao nĩa xuống. Tiếng kim loại va vào đĩa sứ vang lên một tiếng “keng” chói tai.
Anh đưa tay ra hiệu. Trợ lý Tần lập tức bước tới, đặt một tập hồ sơ dày cộp lên mặt bàn, đẩy về phía Thẩm An Nhiên.
“Cô xem đi. Đây là bảng thống kê thiệt hại do “trò nghịch ngợm” của con trai quý hóa của cô gây ra.”
An Nhiên run rẩy cầm tập hồ sơ lên. Những con số trước mắt cô nhảy múa hỗn loạn. Chi phí khôi phục dữ liệu, tổn thất do gián đoạn giao dịch, chi phí bảo mật…
Tổng cộng, con số lên tới hàng chục tỷ đồng.
Gương mặt cô trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
“Mười… mười lăm tỷ?” Giọng cô lạc hẳn đi.
“Cố Ngôn Sâm, anh… anh đang ép người quá đáng! Một đứa trẻ thì làm sao có thể gây ra thiệt hại lớn đến vậy?”
Cố Ngôn Sâm nhếch môi, ánh mắt sắc bén như dao:
“Hệ thống của Cố Thị là huyết mạch kinh tế. Nó bị làm sập trong ba mươi phút, toàn bộ giao dịch quốc tế bị đình trệ. Con số này, tôi đã tính nể tình “người quen” rồi đấy.”