Anh đứng dậy, bước chậm rãi về phía cô, cúi người thì thầm bên tai. Hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo của cô.
“Thẩm An Nhiên, cô định trả thế nào đây? Bán mạng? Hay là… bán thân?”
An Nhiên lùi lại một bước. Đôi mắt ngấn nước nhìn anh, vừa căm hận vừa bất lực. Cô biết rõ, anh đang cố tình dồn cô vào đường cùng.
“Tôi không có tiền…”
“Tôi biết cô không có.”
Cố Ngôn Sâm ngắt lời, lấy ra một bản hợp đồng khác đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt cô.
[HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐẶC BIỆT]
“Ký vào đây.”
“Từ hôm nay, cô sẽ là trợ lý sinh hoạt riêng của tôi. Thời hạn: Cho đến khi trả hết nợ. Nhiệm vụ: Phục vụ mọi yêu cầu của tôi, hai mươi bốn trên hai mươi bốn, bất kể ngày đêm.”
“Trợ lý sinh hoạt?” An Nhiên bật cười chua chát.
“Nói thẳng ra là người hầu, là nô lệ tình dục trá hình, phải không?”
“Cô có quyền từ chối.”
Cố Ngôn Sâm nhún vai, ánh mắt liếc về phía Thẩm Tư Cố đang ngồi im lặng trên ghế sofa.
“Nhưng nếu cô từ chối, tôi sẽ kiện ra tòa. Với tội danh tấn công an ninh mạng quốc gia và phá hoại tài sản doanh nghiệp, con trai cô… thiên tài nhỏ tuổi này, e rằng sẽ phải vào trại giáo dưỡng vị thành niên. Mà cô biết đấy, trại giáo dưỡng không phải là nơi tốt đẹp gì cho một đứa trẻ năm tuổi.”
“Đê tiện!” An Nhiên hét lên, nước mắt trào ra. Anh đang dùng con để uy hiếp cô!
“Mẹ! Đừng ký!”
Thẩm Tư Cố nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên nhảy phắt xuống ghế, lao tới giật lấy bản hợp đồng trong tay mẹ, ném mạnh xuống đất.
Cậu bé đứng chắn trước mặt An Nhiên, ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sâm, đôi mắt đen láy bùng lên lửa giận.
“Ông là đồ xấu xa! Ông bắt nạt phụ nữ! Cái hệ thống rác rưởi của ông bảo mật kém cỏi, bị tôi hack là đáng đời! Đừng đổ lỗi cho mẹ tôi!”
Cố Ngôn Sâm nhìn đứa bé chỉ cao chưa đến hông mình, nhưng khí thế lại ngang tàng chẳng khác gì anh thuở nhỏ. Sự hứng thú trong mắt anh càng đậm thêm.
“Ồ? Hệ thống rác rưởi?”
Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con trai.
“Nhóc con, khẩu khí lớn đấy. Nếu con chê nó rác, vậy con có bản lĩnh làm nó tốt hơn không?”
Tư Cố hừ lạnh: “Chuyện nhỏ!”
“Được!”
Cố Ngôn Sâm vỗ tay, nụ cười trên môi trở nên quỷ dị.
“Vậy chúng ta làm một giao kèo. Đàn ông với đàn ông.”
Anh chỉ tay về phía chiếc laptop cao cấp đặt trên bàn.
“Trong vòng ba ngày, nếu con có thể vá lại toàn bộ lỗ hổng bảo mật mà con đã tìm ra, đồng thời nâng cấp hệ thống tường lửa để đội ngũ IT của bố không thể xâm nhập ngược lại… Bố sẽ xóa nợ cho mẹ con.”
Thẩm An Nhiên định lên tiếng ngăn cản, nhưng Cố Ngôn Sâm đã giơ tay chặn lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào đứa bé.
“Còn nếu con không làm được…” Giọng anh trầm xuống, đầy đe dọa.
“Thì mẹ con phải ngoan ngoãn ký vào hợp đồng này. Và con cũng phải ở lại đây, gọi bố là bố.
“Dám chơi không?”