Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn làm việc đột ngột reo lên liên hồi. Là trợ lý Tần gọi tới.
“Chủ… Chủ tịch! Xong rồi, nguy rồi!” Giọng trợ lý Tần run rẩy vang lên trong điện thoại.
“Hệ thống tường lửa của tập đoàn vừa bị đánh sập! Toàn bộ máy tính ở trụ sở chính đều tê liệt! Màn hình của tất cả nhân viên đều hiện lên một dòng chữ… một dòng chữ…”
“Dòng chữ gì? Nói mau!” Cố Ngôn Sâm gầm lên, gân xanh trên trán nổi rõ.
“Trả… trả mẹ cho tôi, đồ xấu xa…” Trợ lý Tần lắp bắp, giọng nói đầy tuyệt vọng, như thể ngày tận thế đã cận kề.
Cố Ngôn Sâm ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn.
Choang.
Màn hình vỡ vụn.
Không thể nào.
Chuyện này không thể chỉ là trùng hợp.
Anh xoay người lao ra khỏi thư phòng, sải bước dài về phía phòng ngủ của Thẩm Tư Cố. Hành lang dài hun hút vang vọng tiếng bước chân giận dữ của anh.
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đẩy tung ra.
Trong phòng, Thẩm An Nhiên đang ngồi ở mép giường, sắc mặt hoang mang đến cực điểm. Còn Thẩm Tư Cố, “tiểu ác ma” mà anh vừa khinh thường, lại ngồi khoanh chân trên tấm thảm, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng cũ kỹ, mấy ngón tay nhỏ xíu lướt trên màn hình nhanh đến mức hoa mắt.
Nghe thấy tiếng động, cậu bé ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Cố Ngôn Sâm đứng ở cửa với vẻ mặt như muốn giết người, Thẩm Tư Cố chẳng những không sợ, ngược lại còn nhoẻn miệng cười. Đó là một nụ cười đắc thắng và kiêu ngạo, giống hệt anh đến đáng ghét.
“Thế nào, chú già? Tôi đã nói là tôi sẽ làm được mà.”
Cố Ngôn Sâm bước tới, giật phăng chiếc máy tính bảng khỏi tay thằng bé. Trên màn hình vẫn còn hiển thị giao diện terminal, chi chít những dòng lệnh phức tạp mà ngay cả anh cũng chỉ hiểu lơ mơ.
“Là con làm?” Anh hỏi, giọng trầm hẳn xuống, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy đứa trẻ năm tuổi trước mặt.
“Chứ còn ai vào đây nữa?” Thẩm Tư Cố nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không.
“Hệ thống bảo mật của chú cùi bắp quá. Tôi mới dùng có ba mươi phần trăm công lực thôi.”
Cố Ngôn Sâm nhìn chằm chằm vào con trai, trong lòng dâng lên cảm giác như đang đối diện với một con quái vật tí hon.
Năm tuổi.
Đột nhập và phá vỡ tường lửa cấp quốc gia của tập đoàn Cố Thị trong chưa đầy ba mươi phút. Chỉ bằng một chiếc máy tính bảng rẻ tiền.
Cơn tức giận trong anh dần dần lắng xuống. Thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ, và sâu trong đáy lòng, còn len lỏi một chút… tự hào mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
Gen nhà họ Cố.
Chắc chắn là gen nhà họ Cố.
Chỉ có dòng máu của anh mới có thể sinh ra một thiên tài quái đản như thế này.
“Cố… Cố Ngôn Sâm, anh làm gì vậy? Đừng làm con sợ!” Thẩm An Nhiên lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lao tới ôm chặt lấy Thẩm Tư Cố, sợ anh sẽ ra tay đánh đứa bé.
“Nó… nó chỉ nghịch ngợm thôi, anh đừng chấp trẻ con…”
Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy thái độ của Cố Ngôn Sâm lúc này quá đáng sợ. Cô còn tưởng rằng Tư Cố lại làm hỏng hay đập phá thứ gì đó của anh.