“Anh Khải, xong rồi, đi thôi.” Tuệ An xách chiếc túi cứu thương luôn bên mình, tay kia ôm Mập trong khi chị Tuyết và vệ sĩ giúp cô mang những phần đồ đạc còn lại ra xe để bắt đầu một hành trình mới.
Trên đường về biệt thự, không gian trong chiếc Rolls Royce im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng thở đều đặn của Mập đang nằm cuộn tròn dưới chân Tuệ An, Trần Khải tập trung xem tài liệu trên iPad nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt qua gương chiếu hậu để quan sát cô gái đang nhìn chăm chú ra cửa sổ với vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.
Anh bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Cô không sợ sao? Sợ tôi, hoặc sợ việc phải đối mặt với một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc như Bo mỗi ngày?”
Tuệ An bật cười nhẹ nhàng và khẳng định: “Anh Khải, tôi là bác sĩ nên trong mắt tôi chỉ có bệnh nhân chứ không có quái vật hay ác quỷ.” Cô dừng lại một chút rồi nhận xét thêm: “Thực ra tôi thấy anh đáng thương hơn là đáng sợ rất nhiều.”
Cái chạm tay của Trần Khải trên màn hình iPad bỗng khựng lại, anh ngạc nhiên và có chút tự ái bị tổn thương trước từ đáng thương mà cô dùng để miêu tả về một người quyền lực như mình: “Đáng thương? Cô nói cái gì?”
Tuệ An thong thả giải thích rằng anh có tất cả tiền bạc và quyền lực tột đỉnh nhưng lại phải dùng sát khí lạnh lẽo để bảo vệ bản thân, giống như một con sói bị thương đang cố gắng gầm gừ để người khác không thấy vết thương đang rỉ máu sâu thẳm của mình.
Trần Khải im lặng hoàn toàn, những lời của cô giống như một mũi kim châm cứu, mỏng manh nhưng lại đâm trúng vào huyệt đạo sâu nhất và đau đớn nhất trong lòng anh suốt bao nhiêu năm qua, anh tắt iPad, tựa lưng vào ghế da êm ái và nhắm mắt lại để tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi này.
Khi đoàn xe tiến vào cổng biệt thự trên đỉnh đồi, thằng bé đã đứng chờ sẵn ở ban công tầng hai, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Tuệ An bước xuống xe, gương mặt vốn không cảm xúc của thằng bé bỗng chốc bừng sáng rạng rỡ như một đóa hoa vừa được tưới nước mát sau cơn hạn hán.
“Mèo… Cô…” Thằng bé vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình, miệng lẩm bẩm những từ ngữ rời rạc khiến Tuệ An cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi của cả ngày dài đều tan biến hết sạch.
Tuệ An mỉm cười dịu dàng rồi nói với thằng bé rằng: “Bo ơi, chị đến rồi này. Chị còn dắt theo cả một anh mèo mập với một ông vẹt hay chửi nữa đây, từ nay chị sẽ ở lại đây bầu bạn với em nhé.”