Cuộc sống tại biệt thự họ Trần chính thức bắt đầu với sự hỗn loạn đầy ngọt ngào, Tuệ An được sắp xếp ở căn phòng ngay cạnh phòng của thằng bé và vừa bước vào cô đã bắt tay ngay vào việc chia lại địa bàn.
Cô chỉ tay vào các góc phòng và ra lệnh: “Này anh Khải, cái bình hoa này quá lạnh, đổi sang màu vàng đi. Còn cái rèm cửa này, tối quá, Bo cần ánh sáng tự nhiên và sức sống mới.”
Trần Khải đứng ở cửa phòng, khoanh tay nhìn cô gái đang hì hục di chuyển đồ đạc theo ý mình, anh hỏi với vẻ mỉa mai: “Cô mới đến được mười phút đã muốn làm chủ căn nhà này sao?”
Tuệ An thản nhiên đáp lại: “Tôi không làm chủ căn nhà, tôi đang làm chủ không gian điều trị của chính mình mà thôi chứ không hề có ý định tranh giành vị thế với ai.”
Đúng lúc đó, Anh Anh được vệ sĩ mang vào phòng, vừa thấy căn phòng sang trọng và lộng lẫy tột bậc, nó bay vút lên chiếc đèn chùm pha lê đắt tiền, đập cánh loạn xạ và hét lớn: “Biệt thự! To quá! Đồ nhà giàu! Đồ nhà giàu!”
Rồi nó liếc xuống Trần Khải và bồi thêm một câu: “Ông chủ đẹp trai! Cho tiền! Cho tiền!”
Câu nói khiến Tuệ An suýt sặc nước miếng vì cảm thấy xấu hổ thay cho con vật của mình.
Trần Khải đứng hình mất vài giây vì sự lém lỉnh của con vẹt rồi anh bật cười thành tiếng, tiếng cười sảng khoái và dài hơn làm chị Tuyết đứng ngoài hành lang cũng phải ngỡ ngàng, vì đã bao lâu rồi căn nhà lạnh lẽo này không có được niềm vui chân thành và ấm áp như thế kể từ ngày đại tang đau thương năm ấy.
“Được rồi, cô thắng.” Anh đồng ý cho cô toàn quyền làm những gì cô muốn miễn là thằng bé có thể khỏe lại và vui vẻ.
Tuệ An nhìn theo bóng lưng anh rời đi với trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp, cô tự nhắc nhở bản thân: “Lâm Tuệ An, tỉnh táo lại! Anh ta là sói đấy, không phải cừu đâu, đừng để vẻ đẹp trai đó đánh lừa!”
Tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp và dịu nhẹ của phòng ăn lớn, lần đầu tiên sau hai năm thằng bé chịu ngồi vào bàn ăn cùng với mọi người.
Thằng bé vừa ăn ngon lành vừa nhìn Mập thong dong đi lại và thỉnh thoảng lại cười khúc khích khi nghe Anh Anh đấu khẩu một cách hài hước với Trần Khải về việc ai mới thực sự là người có quyền uy nhất trong ngôi nhà này.
Mùi hương bạc hà từ túi thảo dược của Tuệ An lan tỏa khắp phòng ăn rộng lớn, xua đi hoàn toàn vẻ u ám và lạnh lẽo bấy lâu nay.
Trần Khải nhấp một ngụm rượu vang đỏ và thầm nghĩ rằng quyết định mang Bác sĩ nhỏ về hang sói có lẽ là điều đúng đắn nhất anh từng làm trong đời mình từ trước đến nay.
Tuy nhiên, anh không hề biết rằng những cơn sóng gió ngầm tại Phố Cảng đang dần nổi lên xung quanh cô gái nhỏ bé này khi những kẻ thù truyền kiếp của anh đã bắt đầu đánh hơi thấy sự thay đổi lạ thường và một điểm yếu mới đầy hấp dẫn trong căn biệt thự uy nghiêm trên đỉnh đồi.