Đến nội dung chính

Chương 8

admin 656 Chữ Cài Đặt

Tuệ An cười khẩy, dựa lưng vào quầy thuốc, cô nhắc nhở anh về ba điều kiện cô đã đưa ra đêm qua và bảo anh nếu đồng ý thì nói chuyện tiếp, không thì mời anh quay xe vì hẻm này hẹp khó quay đầu lắm.

Trần Khải nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bé trước mặt, trong đầu anh hiện lên hình ảnh đứa cháu trai tội nghiệp sáng nay lần đầu tiên chủ động cầm lấy món đồ chơi mèo bông và lẩm bẩm từ mèo, đó thực sự là một kỳ tích mà anh biết người tạo ra nó chính là cô gái bướng bỉnh này.

“Điều kiện của cô, tôi đã nhớ.” Trần Khải bước lên một bước dài, thu hẹp khoảng cách khiến áp lực từ chiều cao của anh làm Tuệ An cảm thấy hơi ngột ngạt, anh gằn giọng khẳng định: “Tôi chấp nhận tất cả các yêu cầu của cô về việc không dùng quyền lực ép người, không làm phiền giấc ngủ và sự tự do tuyệt đối của cô.”
Anh ra hiệu cho vệ sĩ đặt một bản hợp đồng được soạn thảo công phu lên quầy thuốc, nhưng đồng thời cũng đưa ra một điều kiện tiên quyết của riêng mình: “Nhưng cô phải ở nội trú tại biệt thự vì sức khỏe của em Bo không thể dự đoán trước được vào những lúc nửa đêm hay rạng sáng. Tôi sẽ trả thêm gấp đôi số tiền đặt cọc nếu cô đồng ý dọn đến ngay hôm nay, còn tiệm thuốc này sẽ được tôi cử người trông coi và bảo vệ cẩn mật suốt ngày đêm để cô hoàn toàn yên tâm làm việc.”

Tuệ An định mở miệng từ chối quyết liệt vì không muốn mất đi sự tự do quý giá, nhưng chị Tuyết đã lao tới nắm lấy tay cô, nức nở cầu xin: “Tuệ An ơi, cứu chị với, em giúp Bo đi. Sáng nay thằng bé cứ nhìn ra cổng đợi em mãi, một biểu hiện đầy hy vọng mà chị chưa bao giờ thấy ở thằng bé trong suốt hai năm qua kể từ khi thằng bé gặp phải biến cố thảm khốc ấy.”
Lâm Tuệ An thở dài một tiếng đầy bất lực, cô biết mình đã thua cuộc hoàn toàn, nhưng không phải thua trước sức mạnh của tiền bạc hay quyền lực của Trần Khải mà là thua trước đôi mắt u sầu và khao khát tình thương của đứa trẻ tội nghiệp kia, cô cầm lấy cây bút máy, nhìn lướt qua các điều khoản được soạn thảo cực kỳ chặt chẽ và sòng phẳng rồi ký tên mình vào đó.

“Được rồi, nhưng tôi nói trước là tôi sẽ mang theo cả Mập và Anh Anh đi cùng.” Cô chỉ tay vào con vẹt vẫn đang lườm nguýt nãy giờ như muốn mổ vào đầu Trần Khải một cái cho bõ tức.

Anh nhíu mày nhìn Anh Anh, con vẹt cũng không vừa khi nhìn lại anh và hét lên: “Sói đầu đàn! Sói đầu đàn! Ăn thịt! Ăn thịt!”

Câu nói khiến anh không thể nhịn được mà bật cười thật khẽ, một nụ cười cực ngắn nhưng đủ khiến Tuệ An thoáng ngẩn ngơ vì trông anh lúc này thực sự rất thu hút và có sức quyến rũ kỳ lạ.
Cuộc chuyển nhà diễn ra nhanh chóng hơn Tuệ An tưởng tượng rất nhiều, cô thực ra chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ quần áo đơn giản, đống thảo dược quý và hai con vật phiền phức đang làm loạn cả tiệm thuốc cổ kính.

Trần Khải ngồi trong tiệm thuốc đợi cô dọn đồ trên chiếc ghế mây cũ kỹ đã sờn màu, đôi chân dài gác chéo trông vừa mâu thuẫn vừa ấm áp một cách kỳ lạ giữa không gian cổ xưa đầy mùi thảo mộc và ánh nắng chiều này.