Đến nội dung chính

Chương 7

admin 512 Chữ Cài Đặt

Thế nhưng, sự bình yên đó chỉ kéo dài đến đúng mười một giờ rưỡi trưa.

Một tiếng động cơ gầm rú đầy uy lực phá tan không khí tĩnh lặng của con hẻm nhỏ, khiến những chiếc xe máy của hàng xóm xung quanh bỗng nhiên dạt sang hai bên để nhường đường cho một chiếc Rolls Royce đen bóng, dài dằng dặc đang chậm rãi tiến vào.

Chiếc xe sang trọng đến mức trông nó hoàn toàn lạc lõng giữa những bức tường rêu phong và những sạp báo cũ kỹ của phố cổ.

Tuệ An đang cầm chiếc chày giã thuốc, đôi tay cô khựng lại giữa chừng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc qua cửa kính.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa Tuệ An Đường, cửa xe mở ra, một đôi giày da đen bóng loáng chạm xuống mặt đường đầy bụi bẩn, tiếp đó là đôi chân dài miên man trong chiếc quần tây được ủi phẳng không một nếp gấp nào.
Trần Khải bước xuống xe.

Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như băng đá, vẫn là sát khí tỏa ra ngùn ngụt dù trời đang nắng gắt, anh đeo một chiếc kính râm màu đen che đi đôi mắt sắc sảo nhưng không che được sự kiêu ngạo đặc trưng của một kẻ đứng trên vạn người.

Đi sau anh là hai vệ sĩ cao lớn và chị Tuyết, người đang nhìn Tuệ An với ánh mắt đầy cầu khẩn và lo âu.

Chào chú em nhà giàu, đồ nhà giàu hách dịch, Anh Anh bỗng dưng hét lên một câu khiến không gian bỗng chốc đông cứng lại.

Mặt Trần Khải tối sầm lại, anh tháo kính râm, ngước nhìn con vẹt đỏ đang vênh váo trên giá gỗ rồi nhìn sang Tuệ An với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Bác sĩ Lâm, cô dạy vật nuôi của mình tốt đấy, giọng anh trầm và khàn, mang theo sự mỉa mai rõ rệt khiến Tuệ An chỉ muốn bật cười.
Tuệ An thản nhiên đặt cái chày xuống, phủi bụi trên tay rồi chống nạnh nhìn anh, cô hỏi liệu anh định dùng cái xe mười mấy tỷ này để đè bẹp tiệm thuốc nhỏ bé của cô sao khi mà nó đang chắn hết lối vào hẻm của nhà người ta.

Trần Khải không thèm trả lời câu hỏi đó, anh đi thẳng vào trong tiệm, không gian nhỏ hẹp khiến anh phải hơi cúi đầu để tránh đụng phải mấy chùm thảo dược treo lủng lẳng trên trần.

Anh nhìn quanh một lượt, mùi thuốc bắc nồng đậm khiến anh hơi nhíu mày, nhưng kỳ lạ thay, anh không hề cảm thấy khó chịu như những lần đứng trong bệnh viện hiện đại.

Tôi đến để ký hợp đồng, Trần Khải nói với giọng ra lệnh, anh cho biết Bo không chịu ăn sáng và cứ hỏi về con mèo béo cùng cô bác sĩ châm cứu, trong khi anh không có nhiều thời gian để dỗ dành trẻ con.