Đến nội dung chính

Chương 3

admin 487 Chữ Cài Đặt

Đó là một gương mặt đẹp đến mức nghẹt thở, nhưng cũng lạnh lùng đến mức khiến người ta run rẩy. Đôi mắt sắc lẹm như chim ưng của Trần Khải quét qua người Tuệ An, dừng lại ở chiếc áo khoác bạc màu và chiếc túi cứu thương sờn cũ của cô.

“Cô là bác sĩ mà Tuyết nhắc đến?” Giọng anh trầm thấp, mang theo sự nghi hoặc rõ rệt.

“Trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ đi lạc.”

Tuệ An không hề lo sợ. Cô thản nhiên đi thẳng đến bên giường bệnh, lướt qua Trần Khải như thể anh chỉ là một cột không khí cao lớn. Cô nhìn Bé Bo đang cuộn tròn trên giường, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì sốt, hơi thở ngắn và dồn dập.

“Anh Khải, đúng không?” Tuệ An vừa lấy nước rửa tay khô ra sát khuẩn, vừa nói mà không thèm nhìn anh.

“Thứ nhất, ngoại hình không quyết định trình độ. Thứ hai, anh đang làm phiền bệnh nhân của tôi. Sát khí tỏa ra từ người anh còn nóng hơn cả cơn sốt của thằng bé đấy. Làm ơn, lùi lại ba bước cho không khí nó lưu thông giùm cái.”
Chị Tuyết đứng ở cửa suýt thì ngất xỉu vì lo sợ. Chưa một ai dám nói với “Sói đầu đàn của Phố Cảng” những lời như vậy. Trần Khải đứng sững lại, đôi lông mày rậm nhíu chặt.

Anh nhìn cô gái nhỏ bé đang thản nhiên ra lệnh cho mình, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Cơn giận vốn đang chực chờ bùng phát bỗng nhiên bị sự điềm tĩnh của cô làm cho khựng lại. Anh hừ lạnh một tiếng, nhưng kỳ lạ thay, vẫn lùi lại đúng ba bước.

Tuệ An ngồi xuống mép giường. Cô không dùng ống nghe ngay, cũng không ép Bo phải mở mắt. Cô lấy nắm lá bạc hà tươi trong túi ra, vò nhẹ cho tinh dầu tỏa hương, rồi đưa đến gần mũi Bo.

“Bo ơi, nghe mùi gì thơm không? Là mùi của những cánh đồng xanh mướt đấy. Chị đến để giúp em đuổi con quái vật nóng nảy đang trêu chọc em đi đây.”
Tiếng nói của Tuệ An rất nhẹ, mang theo một tần số ấm áp khiến đứa trẻ vốn đang căng thẳng bỗng hơi thả lỏng vai.

Tuệ An chậm rãi lấy ra chiếc hộp gỗ, bên trong là những cây kim bạc mỏng như sợi tóc.

“Chị sẽ vẽ vài nét phép thuật lên người em nhé. Sẽ không đau đâu, giống như kiến bò một tí thôi.”

Trần Khải nhìn chằm chằm vào những cây kim, giọng anh lại vang lên đầy vẻ đe dọa: “Cô định dùng thứ đó đâm vào người cháu tôi? Nếu Bo có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến cái tiệm thuốc nhỏ bé của cô biến mất khỏi Phố Cảng trong vòng một nốt nhạc.”