Đến nội dung chính

Chương 2

admin 543 Chữ Cài Đặt

Bên trong là hàng chục bộ kim châm cứu đủ kích cỡ, những lọ thuốc đông y gia truyền do chính cô bào chế.

Trước khi ra cửa, Tuệ An không quên chạy ra ban công nhỏ phía sau tiệm thuốc. Giữa những chậu thảo dược xanh mướt, cô ngắt lấy một nắm lá bạc hà tươi rói, mùi hương thanh khiết tỏa ra làm tinh thần cô phấn chấn hơn đôi chút.

“Mập! Dậy mau, đi làm thôi con trai!”

Từ trong chiếc tổ ấm áp, một “khối thịt” xám tro khổng lồ lù lù chui ra. Đó là Mập, con mèo Maine Coon mà Tuệ An cưng như trứng mỏng. Với kích thước to lớn như một con chó nhỏ và bộ lông xù xì, Mập trông cực kỳ oai vệ nhưng thực chất lại là một kẻ ham ăn và cực kỳ lười biếng. Mập kêu “Meo” một tiếng đầy phản đối nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào chiếc túi vận chuyên dụng mà Tuệ An đưa ra.

Phố Cảng về đêm lác đác vài cơn mưa bụi. Tuệ An cưỡi chiếc xe máy cũ kỹ, lách qua những con hẻm nhỏ của khu phố cổ, hướng về phía biệt thự nhà họ Trần. Hơi lạnh thấm qua lớp áo khoác, nhưng tâm trí cô lại đang đặt ở Bé Bo.
Đứa trẻ đó đã im lặng suốt hai năm qua. Những bác sĩ tâm lý hàng đầu, những vị giáo sư đầu ngành đều lắc đầu bất lực. Tuệ An, với kiến thức đông y kết hợp với những phương pháp trị liệu “khác người”, là niềm hy vọng duy nhất của chị Tuyết – người quản gia lâu năm của nhà họ Trần.

Khi Tuệ An đứng trước cổng biệt thự, hai tên bảo vệ to cao như hộ pháp ban đầu định chặn cô lại. Nhưng vừa nhìn thấy bảng tên “Bác sĩ Lâm” đính trên túi cứu thương, họ vội vàng cúi chào và mở cổng sắt nặng nề.

Bước vào sảnh chính của căn biệt thự, Tuệ An cảm thấy mình như vừa bước vào một thế giới khác. Mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ xa hoa, lạnh lẽo và đầy áp lực.

Chị Tuyết đã đứng đợi sẵn, gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe.

“May quá em đến rồi! Mau lên lầu đi, cậu chủ đang ở trong đó với Bo.”
Tuệ An gật đầu, theo chị Tuyết lên tầng hai. Vừa đến gần cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng thét xé lòng của một đứa trẻ, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp, đầy uy lực nhưng cũng mang theo sự mất kiên nhẫn tột độ.

“Bo! Nghe chú nói, uống thuốc đi! Cháu muốn chết vì nóng sao?”

Tuệ An nhíu mày.

Cái cách “dỗ dành” bệnh nhân của Trần Khải đúng là không thể tiêu hóa nổi. Cô không gõ cửa mà đẩy thẳng bước vào.

Trong phòng, không khí đặc quánh và căng thẳng. Một người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh giường, bóng lưng rộng lớn của anh che khuất cả ánh đèn. Trần Khải mặc một chiếc áo sơ mi đen, nút áo trên cùng mở hờ, tay áo xắn cao để lộ những thớ cơ bắp săn chắc. Nghe tiếng động, anh quay lại.