Tuệ An dừng tay, quay lại nhìn thẳng vào mắt Trần Khải. Ánh mắt cô lúc này không còn vẻ bông đùa thường thấy mà trở nên sắc sảo, đanh thép:
“Trần tổng, tôi đang làm việc. Nếu anh muốn làm “đại ma vương” thì mời ra ngoài kia. Ở đây, tôi là người ra quyết định. Nếu anh không tin tôi, sao còn gọi tôi đến? Còn nếu đã gọi đến, thì hãy im lặng và quan sát. Sự lo lắng ngu ngốc của anh chỉ làm thằng bé sợ thêm thôi.”
Cả căn phòng rơi vào im lặng cực độ. Chị Tuyết nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn bão táp của cậu chủ. Nhưng Trần Khải chỉ im lặng, đôi mắt tối sầm lại nhìn cô. Cuối cùng, anh khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào tường, môi mím chặt.
Tuệ An quay lại với Bo.
Đôi tay cô di chuyển cực kỳ nhanh và chính xác.
Kim bạc lướt đi, cắm vào những huyệt đạo trọng yếu để hạ sốt và an thần.
Bo ban đầu hơi giật mình, nhưng mùi hương bạc hà cùng giọng nói thủ thỉ kể chuyện của Tuệ An đã xoa dịu thằng bé.
Mười lăm phút sau, những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Bo. Cơn sốt bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tuệ An nhẹ nhàng rút kim, rồi pha một cốc nước thảo dược mang vị ngọt thanh từ cam thảo và hơi cay nhẹ từ gừng cho Bo uống. Đứa trẻ ngoan ngoãn uống hết, đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại.
Lúc này, Mập – con mèo Maine Coon vốn đang ở trong túi bỗng nhiên kêu “Meo” một tiếng rồi tự dùng đầu đẩy khóa kéo chui ra ngoài. Nó lù lù đi đến bên giường, rồi thản nhiên nhảy lên nằm cuộn tròn dưới chân Bo.
Bo khẽ mở mắt nhìn sinh vật lông xù khổng lồ đó, một nụ cười cực kỳ mờ nhạt xuất hiện trên môi đứa nhỏ trước khi nó chìm vào giấc ngủ sâu.
Tuệ An thở phào nhẹ nhõm.
Cô quay sang Trần Khải, người nãy giờ vẫn đứng bất động như một pho tượng.
“Xong rồi.”
“Thằng bé sẽ ngủ ngon đến sáng. Đừng có ai vào làm phiền nó nữa.”
Trần Khải bước tới, nhìn cháu trai đang ngủ yên bình, rồi nhìn sang con mèo to xác đang nằm chiếm nửa cái giường. Anh nhìn Tuệ An, vẻ mặt đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo vốn có.
“Cô làm tốt hơn tôi nghĩ.” Anh lấy từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu, viết vội vài con số rồi đẩy về phía cô.
“Đây là tiền công đêm nay và cũng là tiền đặt cọc. Tôi muốn thuê cô làm bác sĩ riêng cho Bo”
“6 tháng.”
“Cô sẽ dọn đến đây ở.”
Tuệ An cầm tờ chi phiếu, con số 100 triệu đập vào mắt khiến cô hơi khựng lại. Nhưng rồi, cô nhìn gương mặt đầy vẻ “dùng tiền đè người” của Trần Khải, một sự nghịch ngợm bùng lên trong lòng. Cô thản nhiên đẩy trả lại tờ chi phiếu.