“Reng… Reng… Reng…”
Tiếng chuông điện thoại xé toạc màn đêm tĩnh lặng, dội vào tai Lâm Tuệ An như những nhát búa nện vào đầu. Cô rên rỉ một tiếng, vùi đầu sâu hơn vào chiếc gối thơm mùi thảo dược, cố gắng trốn chạy khỏi hiện thực phũ phàng rằng giấc ngủ quý giá của mình đang bị xâm phạm. Nhưng kẻ gọi điện dường như có một sự kiên nhẫn đến đáng sợ. Chuông tắt, rồi lại vang lên ngay lập tức.
Tuệ An quờ quạng tay ra khỏi chăn, vớ lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn gỗ. Ánh sáng xanh le lói từ màn hình khiến cô phải nheo mắt.
3 giờ 12 phút sáng.
Kẻ điên nào lại gọi điện vào cái giờ mà đến cả lũ chuột nhắt cũng đã đi ngủ thế này? Tuệ An định thần nhìn kỹ tên người gọi.
Là chị Tuyết.
Cơn ngái ngủ trong cô bỗng chốc tan biến một nửa. Chị Tuyết không bao giờ gọi cô vào giờ này trừ khi có chuyện gì đó thật sự nghiêm trọng liên quan đến “hang sói” – cái biệt thự nằm biệt lập trên đỉnh đồi Phố Cảng.
“Alô… Tuệ An đây à…” Giọng cô khàn đặc, đầy vẻ mệt mỏi.
“Tuệ An! Cứu chị với!” Tiếng chị Tuyết vang lên bên kia đầu dây, lạc cả giọng vì hốt hoảng. “Bé Bo lại phát bệnh rồi. Thằng bé sốt cao lắm, người như hòn than ấy, nhưng nó cứ co rúm lại, ai chạm vào cũng thét lên. Cậu chủ… cậu chủ đang nổi trận lôi đình, cả căn biệt thự sắp bị anh ấy lật tung lên rồi. Em mau đến đây đi, chị xin em!”
Tuệ An thở dài, cái tên “Bé Bo” luôn là điểm yếu khiến cô không thể ngó lơ. Đứa trẻ đó quá đáng thương, một tâm hồn nhỏ bé bị giam cầm trong những mảnh vỡ của quá khứ. Còn cái tên “cậu chủ” kia… cô chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu.
“Chị nhắn địa chỉ và bảo tài xế chuẩn bị cổng đi, em đến ngay.”
Cúp máy, Tuệ An bật dậy như một chiếc lò xo. Cô vội vã chạy vào phòng tắm, tạt gáo nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo hẳn. Trong gương, một cô gái với gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sứ và đôi mắt tròn xoe trông chẳng khác gì một nữ sinh trung học đang nhìn lại cô. Tuệ An thở dài tự nhủ: “Lâm Tuệ An ơi là Lâm Tuệ An, cái số của mày đúng là sinh ra để làm osin cho nhà giàu mà.”
Cô nhanh chóng thay bộ đồ ngủ bằng một chiếc quần jeans đen và chiếc áo khoác denim bạc màu. Tuệ An quàng lên vai chiếc túi cứu thương bằng da đã nhuốm màu thời gian – món bảo vật luôn bên mình chưa bao giờ rời xa cô lấy nửa bước.