Đến nội dung chính

Chương 14

admin 543 Chữ Cài Đặt

Thằng bé nhìn thấy cảnh tượng căng thẳng, nó bỗng chạy đến ôm lấy chân Tuệ An, đôi mắt rưng rưng vì sợ hãi. Tuệ An cúi xuống, ôm lấy thằng bé và vỗ nhẹ vào lưng nó, nói rằng: “Bo ngoan, chị chỉ về thăm tiệm một lát thôi, chị sẽ quay lại ngay với em mà.”

Đoàn xe Rolls Royce lao đi trong tiếng gầm rú của động cơ, xé toạc sự tĩnh lặng của khu rừng trên đỉnh đồi. Trên xe, Trần Khải không còn tập trung vào iPad nữa, anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Anh bỗng nhiên lên tiếng hỏi cô rằng: “Cô có hối hận không? Hối hận vì đã dính dáng đến một kẻ đầy kẻ thù như tôi?”

Tuệ An nhìn anh, nở một nụ cười nhạt nhưng đầy bản lĩnh: “Anh Khải, tôi đã nói rồi, trong mắt tôi anh là một con sói bị thương cần được chữa lành. Mà đã là bác sĩ châm cứu thì không bao giờ bỏ rơi bệnh nhân của mình giữa chừng, dù có phải đối mặt với cả bầy sói dữ đi chăng nữa!”
Cái chạm tay vô tình giữa hai người trong không gian chật hẹp của xe khiến một luồng điện lạ lùng chạy qua cơ thể cả hai. Trần Khải lần đầu tiên cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ từ sâu thẳm tâm hồn.

Anh nhận ra rằng, cô gái nhỏ bé này không chỉ là vị cứu tinh của thằng bé, mà có lẽ, cô cũng chính là liều thuốc duy nhất có thể chữa khỏi vết thương lòng cho chính anh.

Khi đoàn xe tiến vào khu phố cổ, hiện ra trước mắt họ là một đám người xăm trổ đầy mình đang hò hét trước cửa Tuệ An Đường.

Chúng cầm theo gậy gộc và đang định vung tay đập phá lớp cửa kính rêu phong.

Tuệ An vừa định tung cửa xe lao xuống thì Trần Khải đã kéo cô lại.

“Ngồi yên đó! Để tôi cho cô thấy, quyền lực của Trần Khải không phải chỉ dùng để ký chi phiếu!” Anh nói xong thì mở cửa bước xuống, phong thái hiên ngang như một vị thần chiến tranh vừa hạ phàm.
Hàng chục vệ sĩ áo đen đồng loạt bước ra khỏi các xe phía sau, bao vây lấy đám côn đồ trong vòng vài giây. Trần Khải bước đến trước mặt kẻ cầm đầu, anh không dùng tay chân, chỉ bằng một cái nhìn sắc lẹm và giọng nói lạnh lùng đến xương tủy rằng: “Thằng nào vừa nói muốn đòi công lý ở đây? Bước ra đây, tao sẽ cho chúng mày thấy công lý của nhà họ Trần là như thế nào!”

Đám côn đồ vừa nhìn thấy biểu tượng sói bạc trên áo của anh, tất cả đều bủn rủn chân tay, gậy gộc rơi lả tả xuống mặt đường lát đá.

Chúng không bao giờ ngờ rằng một tiệm thuốc nhỏ bé ở khu phố cũ lại có sự bảo hộ của đại ma vương Trần Khải. Kẻ cầm đầu run cầm cập, quỳ sụp xuống đất van xin thảm thiết.