Tuệ An bước xuống xe, cô nhìn tiệm thuốc vẫn còn nguyên vẹn, thở phào nhẹ nhõm.
Cô tiến lại gần Trần Khải, nhìn anh đang đứng hiên ngang giữa vòng vây quân thù, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác an tâm đến lạ kỳ.
Cô đi đến bên quầy thuốc, lấy ra một lọ dầu gió Đông y rồi tiến lại gần anh, nói nhỏ rằng: “Cảm ơn anh, Trần tổng. Coi như lần này anh đã thực hiện đúng điều khoản thứ nhất của hợp đồng, không dùng quyền lực để ép người, mà dùng quyền lực để bảo vệ người!”
Trần Khải quay lại nhìn cô, khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong cực kỳ khó nhận ra.
Anh không nói gì, chỉ ra hiệu cho vệ sĩ đưa đám người kia đi xử lý. Lúc này, những người hàng xóm vốn đang nấp sau cánh cửa bỗng ùa ra, họ reo hò và cảm ơn vị đại gia đã cứu lấy bác sĩ nhỏ của họ.
Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống khu phố cổ, nhuộm vàng những bức tường rêu phong, Tuệ An và Trần Khải đứng cạnh nhau trước cửa tiệm thuốc.
Mùi hương thảo mộc thanh khiết vẫn tỏa ra nồng nàn, hòa quyện với mùi nắng chiều.
“Anh Khải, anh có muốn thử món trà bí truyền của cha tôi trước khi về không? Tôi nghĩ anh cần nó để hạ hỏa sau màn trình diễn quyền lực vừa rồi đấy!” Tuệ An nói, đôi lúm đồng tiền lại hiện rõ trên gương mặt xinh xắn.
Trần Khải nhìn cô, rồi nhìn sang tiệm thuốc tràn đầy tình người này, anh gật đầu nhẹ nhàng.
Một chương mới trong mối quan hệ của họ dường như đã được mở ra, không còn chỉ là bản hợp đồng lạnh lẽo, mà bắt đầu thấm đượm những hương vị ấm áp của nhân gian và sự thấu hiểu nảy mầm từ những sóng gió đầu tiên.
Tuy nhiên, ở một góc khuất nào đó trong thành phố, một đôi mắt đầy oán hận vẫn đang dõi theo họ, hứa hẹn những cơn bão lớn hơn đang chực chờ nuốt chửng sự bình yên mỏng manh này.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm thuốc, mùi gỗ đàn hương từ người Trần Khải quyện với mùi cam thảo, nhân sâm của Tuệ An Đường tạo nên một bầu không khí kỳ lạ, vừa đối lập, vừa hài hòa đến khó tin.
Trần Khải ngồi trên chiếc ghế gỗ trắc đã lên nước bóng loáng, đôi chân dài cao lớn của anh có chút gượng gạo trong không gian nhỏ hẹp này.
Anh nhìn Tuệ An đang thuần thục tráng ấm, pha trà.
Từng động tác của cô uyển chuyển như một điệu múa, hoàn toàn khác với vẻ đanh đá, lý sự lúc sáng.
“Trà này là “Khổ tận cam lai”, cha tôi đặt tên như vậy.” Tuệ An đặt chén trà bốc khói nghi ngút trước mặt anh.
“Lúc mới uống sẽ rất đắng, nhưng vị ngọt sau đó sẽ đọng lại rất lâu. Giống như cuộc đời vậy, anh Khải.”