Đến nội dung chính

Chương 13

admin 517 Chữ Cài Đặt

Buổi tập kết thúc trong tiếng cười khúc khích của thằng bé khi nhìn thấy chú của mình lóng ngóng thực hiện động tác “chim hạc vỗ cánh”.

Tuệ An lau mồ hôi trên trán cho thằng bé, rồi ra hiệu cho mọi người vào dùng bữa sáng.

Cô đã đích thân chuẩn bị một thực đơn Đông y hoàn hảo với súp hạt sen bồi bổ thần kinh và trà hoa cúc thanh nhiệt.

Trong bữa ăn, Trần Khải vừa thưởng thức món súp có vị ngọt thanh lạ lẫm, vừa quan sát Tuệ An đang ân cần đút từng thìa nhỏ cho thằng bé.

Anh bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Lâm Tuệ An, cô nói cô là bác sĩ châm cứu, vậy ngoài việc phóng kim như phim kiếm hiệp, cô còn chiêu trò gì nữa không?”

Tuệ An thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi đáp lại: “Nghệ thuật châm cứu không phải là chiêu trò, đó là sự cân bằng âm dương trong cơ thể con người. Nếu anh muốn, tối nay tôi có thể châm cho anh vài kim để điều trị cái tính khí nóng nảy và hay thù dai kia, bảo đảm anh sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm như vừa trúng số vậy!”
Trần Khải định mở miệng đáp trả thì tiếng điện thoại của Tuệ An bỗng reo lên dồn dập. Cô nhìn màn hình, gương mặt bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Là chị Lan, người hàng xóm thân thiết ở khu phố cổ.

“Tuệ An, em mau về tiệm đi! Có một đám người lạ mặt đang đến quấy rối Tuệ An Đường, chúng nói em dám lừa tiền đại gia nên đến để đòi lại công lý!” Tiếng chị Lan vang lên đầy hốt hoảng qua loa ngoài.

Tuệ An siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt trong veo bỗng chốc trở nên sắc lạnh.

Cô biết rõ đây không phải là đòi lại công lý gì cả, mà chính là những kẻ thù của Trần Khải đang muốn nhắm vào cô để dằn mặt anh.

Cô đứng dậy, quàng chiếc túi cứu thương luôn bên mình lên vai, định bước ra ngoài thì một bàn tay to lớn và mạnh mẽ đã giữ chặt cổ tay cô lại.
Trần Khải đứng dậy, phong thái sói đầu đàn hiện rõ trong từng cử chỉ. Anh nhìn cô rồi nói bằng giọng trầm thấp đầy uy lực rằng: “Cô định đi đâu? Cô nghĩ mình có thể đối phó với đám côn đồ đó bằng mấy cây kim bạc sao?”

Tuệ An nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói kiên định: “Đó là tiệm thuốc của gia đình tôi, là tâm huyết cả đời của cha tôi. Tôi không thể ngồi yên nhìn chúng đập phá nó!”

Trần Khải không buông tay, anh quay sang ra lệnh cho vệ sĩ rằng: “Chuẩn bị xe! Gọi thêm đội phản ứng nhanh đến phố cổ. Đứa nào dám động vào một sợi cỏ của Tuệ An Đường, tôi sẽ khiến chúng biến mất khỏi đất Phố Cảng này mãi mãi!”