Trong phòng, mùi hương nước hoa nam tính trộn lẫn với mùi gỗ đàn hương tỏa ra đầy mê hoặc.
Trần Khải đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, nửa thân trên để trần, lộ ra những múi cơ bụng săn chắc và bờ vai rộng như muốn gánh vác cả bầu trời.
Ngay cả khi ngủ, đôi chân mày rậm của anh vẫn khẽ nhíu lại, như thể tâm trí vẫn đang phải đấu tranh với những dự án nghìn tỷ ngoài kia.
“Trần tổng, mặt trời đã rọi đến mông rồi, mau dậy tập dưỡng sinh cùng chúng tôi!” Tuệ An lớn tiếng thông báo, tay cô kéo phăng tấm rèm cửa cao cấp ra, để ánh nắng ùa vào chiếm lĩnh căn phòng.
Trần Khải giật mình tỉnh giấc, anh ngồi bật dậy với tốc độ của một con báo săn, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bé đang đứng hiên ngang giữa phòng mình. Anh gằn giọng hỏi rằng: “Lâm Tuệ An, cô có biết xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đặc biệt là phòng ngủ của tôi, có thể khiến cô phải ngồi bóc lịch không?”
Tuệ An không hề lo sợ, cô tiến lại gần giường, chìa bản hợp đồng hôm qua ra trước mặt anh rồi nói bằng giọng bông đùa thường thấy rằng: “Trong điều khoản thứ tư có ghi rõ, bác sĩ có quyền giám sát chế độ sinh hoạt của người giám hộ bệnh nhân để đảm bảo môi trường điều trị tốt nhất. Anh cứ ngủ nướng thế này thì lấy đâu ra năng lượng để chơi cùng thằng bé? Mau lên, tôi và Bo sẽ đợi anh ngoài vườn!”
Trần Khải nhìn xuống thằng bé đang đứng nép sau lưng Tuệ An, thấy nó đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ, cơn giận trong anh bỗng chốc tan biến như bóng mây buổi sớm.
Anh hừ lạnh một tiếng, vớ lấy chiếc áo sơ mi đen được ủi phẳng lỳ không một nếp gấp nào treo trên giá gỗ, khoác vội lên người rồi bước xuống giường.
“Cô tốt nhất là nên có một bài tập thật sự hiệu quả, nếu không đừng trách tôi trừ lương!” Trần Khải nói trong khi bước lướt qua cô, sát khí tỏa ra vẫn đầy áp lực nhưng dường như đã bớt đi phần lạnh lẽo.
Mười phút sau, ngoài sân vườn rộng lớn của biệt thự trên đỉnh đồi, một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ diễn ra.
Một cô gái nhỏ nhắn đang đứng dẫn đầu, phía sau là một vị tổng tài quyền lực nhất Phố Cảng và một đứa trẻ, tất cả đều đang loay hoay với những động tác dưỡng sinh chậm chạp.
Con vẹt Anh Anh đậu trên cành cây gần đó, liên tục đập cánh và hét lớn: “Một hai một! Đồ hách dịch tập múa! Đồ hách dịch tập múa!” khiến Trần Khải không ít lần suýt mất đà vì tức giận.