Đến nội dung chính

Chương 11

admin 572 Chữ Cài Đặt

Khi Tuệ An dắt thằng bé đi dạo ngoài vườn sau bữa tối, cô để ý thấy những bóng đen ẩn hiện sau những hàng cây.

Cô biết rằng đây không chỉ là vệ sĩ của Trần Khải mà còn là những ánh mắt rình rập từ những thế lực khác.

Cô siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của thằng bé, thầm hứa trong lòng rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ bảo vệ em khỏi những bóng tối đang chực chờ nuốt chửng sự bình yên hiếm hoi này.

Bản hợp đồng sáu tháng này, đối với Tuệ An, giờ đây đã không còn là một cuộc trao đổi tiền bạc khô khan nữa, mà đã trở thành một hành trình chữa lành cho cả một gia đình đang rỉ máu.

Ánh nắng ban mai của ngày thứ hai tại hang sói len lỏi qua những kẽ hở của rèm cửa màu vàng chanh mới thay, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt đang ngủ say của Lâm Tuệ An một nụ hôn nồng cháy.
Cô khẽ cựa mình, thói quen sinh học của một người làm nghề y không cho phép cô ngủ nướng quá lâu. Tuệ An ngồi bật dậy, vươn vai một cái thật dài rồi nhìn sang chiếc tổ mèo bên cạnh giường, nơi Mập đang cuộn tròn thành một khối thịt khổng lồ, trông không khác gì một cái bánh bao xám đại diện cho sự lười biếng tột độ.

“Dậy thôi Mập, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm để khuất phục cái tên sói đầu đàn kia!” Tuệ An lẩm bẩm rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, búi tóc cao thành một búi củ tỏi gọn gàng trên đỉnh đầu.

Cô mặc một bộ đồ thể thao màu xám đơn giản, quàng chiếc túi cứu thương luôn bên mình lên vai theo thói quen, rồi lạch bạch bước sang phòng bên cạnh. Thằng bé vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, gương mặt nhỏ nhắn khi bình yên trông thanh thản đến lạ thường, không còn vẻ lo sợ hay co rúm mỗi khi có người lạ chạm vào như trước.
Tuệ An nhẹ nhàng đặt tay lên trán thằng bé để kiểm tra nhiệt độ, cảm nhận hơi ấm đã ổn định, cô mỉm cười rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó rằng: “Bo ơi, đến giờ tập thể dục đuổi con quái vật lười biếng rồi, dậy thôi nào!”

Bo khẽ mở mắt, nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Tuệ An, Thằng bé không hề phản kháng mà ngược lại còn vươn đôi tay nhỏ xíu ra đòi cô bế.

Cảnh tượng này nếu để Trần Khải nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ phải ghen tị đến mức nổ đom đóm mắt, bởi suốt hai năm qua anh chưa bao giờ nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối như thế từ đứa cháu trai của mình.

Sau khi giúp thằng bé chuẩn bị xong, Tuệ An dẫn Bo đi về phía phòng ngủ của Trần Khải.

Cô đứng trước cánh cửa gỗ lim nặng nề, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa liên hồi bằng một nhịp điệu cực kỳ gây ức chế.
Bên trong không có tiếng trả lời, Tuệ An không ngần ngại đẩy cửa bước vào, bởi cô đã tự cho mình cái quyền là bác sĩ điều trị cao nhất trong căn nhà này.