Đến nội dung chính

Chương 4

admin 743 Chữ Cài Đặt

Gió lạnh quất thẳng vào mặt, mùi máu tanh hòa cùng mùi đất ẩm nồng nặc đến nghẹt thở, bầu trời xám xịt như bị ai đó dùng tay bóp chặt, ép mây đen trĩu xuống sát đỉnh núi hoang.

Vân Chi tỉnh lại giữa tiếng la hét hỗn loạn.

Cơ thể nàng đổ nghiêng trên sườn dốc đá, tay bị trói bằng dây thừng thô ráp, cổ tay rách toạc vì giãy giụa, máu thấm vào tay áo vải bố rẻ tiền, từng cơn đau truyền thẳng lên não khiến ý thức còn chưa kịp liền mạch đã bị xé vụn.

Trước mặt nàng, một người đàn ông bị ép quỳ giữa vòng vây binh sĩ, áo giáp sứt mẻ, vai trái cắm một mũi tên chưa kịp rút ra, máu theo nhịp thở nhỏ xuống đất, từng giọt từng giọt.

Tim Vân Chi đập mạnh đến mức gần như vỡ lồng ngực.

Không cần ai nói, nàng cũng biết đó là ai.

Ký ức của kiếp này còn chưa kịp hoàn chỉnh, nhưng linh hồn nàng đã nhận ra hắn từ khoảnh khắc đầu tiên, giống như hàng vạn lần trước đó, dù khuôn mặt có thay đổi, thân phận có khác đi, ánh mắt kia vẫn không lẫn vào đâu được.
Một viên tướng đứng đầu hàng binh sĩ bước lên trước, giọng lạnh lẽo không mang theo chút cảm xúc nào:

“Phản tướng Tạ Hành, thông đồng ngoại địch, mưu phản triều đình, tội không thể dung, hôm nay lấy đầu ngươi tế cờ.”

Vân Chi mở to mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng hiểu ra thân phận của mình trong kiếp này, một nữ tử bình thường bị liên lụy, một quân cờ dùng để uy hiếp hắn, không hơn không kém.

Tạ Hành chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hắn lướt qua đám binh sĩ, lướt qua lưỡi đao sáng lạnh, cuối cùng dừng lại trên người nàng, rất khẽ, rất ngắn, nhưng đủ để Vân Chi cảm thấy như có thứ gì đó nặng nề đè xuống tim.

Hắn nhìn nàng, không kinh hoảng, không cầu xin, thậm chí không có lấy một tia hối hận.

Chỉ có một chút áy náy mơ hồ, sâu đến mức gần như tan vào đáy mắt.
Tạ Hành trầm giọng nói:

“Chuyện ta làm, ta tự gánh, nàng không liên quan.”

Một binh sĩ bật cười khinh miệt, giọng the thé:

“Không liên quan, vậy ngươi nhìn nàng làm gì.”

Lưỡi đao giơ cao, ánh thép phản chiếu sắc trời xám lạnh, chỉ chờ hiệu lệnh rơi xuống.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ký ức của Vân Chi như bị thứ gì đó mạnh mẽ kéo giật lên, từng mảnh từng mảnh đâm xuyên qua lớp phong ấn mỏng manh của canh quên, không rõ ràng, không hoàn chỉnh, nhưng đủ để nàng biết một điều.

Nếu lần này nàng không làm gì, hắn sẽ chết.

Vân Chi siết chặt tay, dây thừng cọ vào vết thương rỉ máu, đau đến tê dại, nhưng nàng vẫn dồn hết sức hét lên, giọng khàn đặc vì sợ hãi và tuyệt vọng:

“Ta biết kế hoạch của hắn.”

Toàn bộ pháp trường đột ngột im phăng phắc.

Viên tướng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo:
“Ngươi nói gì.”

Vân Chi ngẩng đầu, gió thổi tung mái tóc rối bời, ánh mắt nàng run rẩy nhưng không lùi bước, giống như đã từng đứng trước cảnh này rất nhiều lần, chỉ là lần nào cũng không kịp cứu hắn.

Nàng cắn răng nói tiếp:

“Hắn không phản quốc, hắn đang dẫn dụ địch quân, nếu các ngươi giết hắn, biên quan ba thành sẽ mất trong vòng ba ngày.”

Một nhịp tim trôi qua, rồi hai nhịp.

Tạ Hành nhìn nàng, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc rất khẽ, giống như không hiểu vì sao một người đáng lẽ không nên biết gì lại đứng ra vào thời khắc này.

Hắn khẽ nói, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho nàng nghe:

“Im đi.”

Nhưng Vân Chi đã không thể im được nữa.

Bởi nàng biết rõ, đây không chỉ là sinh tử của một kiếp, mà là khởi đầu của một vòng yêu hận mới, nơi nàng lại một lần nữa bước vào, dù kết cục có thể vẫn là tan nát.

Gió nổi lên dữ dội hơn, cuốn theo bụi đất và máu tươi, giống như số mệnh vừa bị ai đó lật sang một trang mới, không cho bất kỳ ai quyền quay đầu.