Đó là Trì Uyên.
Phu quân của nàng.
Người nàng đã yêu bằng cả một đời nhân gian.
Hắn đứng đó, kiếm trong tay vẫn chưa kịp buông xuống, ánh mắt nhìn nàng mang theo chấn động hiếm thấy, nhưng bàn chân lại giống như bị thứ gì đó vô hình khóa chặt, không thể tiến thêm dù chỉ một bước.
Thiên mệnh không cho phép.
Vân Chi nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt, rất yếu, tựa như chỉ cần thở mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ tan biến mất.
Nàng khẽ gọi:
“Trì Uyên.”
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào gió tuyết.
Trì Uyên siết chặt chuôi kiếm, cổ họng khô khốc, cuối cùng vẫn bước lên một bước, nhưng bước chân ấy lại chậm chạp đến đáng thương, giống như đã muộn từ rất lâu rồi.
Trì Uyên trầm giọng nói:
“Đừng nói nữa.”
Vân Chi khẽ lắc đầu, mái tóc đen lẫn trong tuyết trắng, gương mặt tái nhợt lại bình thản đến lạ, giống như nàng đã sớm biết kết cục này, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận.





Bình Luận (0)