Thiên giới về đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, mây lặng, gió nhẹ, linh khí trôi chậm như cố tình kéo dài từng khoảnh khắc trước khi một vòng số mệnh mới bắt đầu. Vân Chi đứng một mình trên hành lang ngọc vắng vẻ, nhìn xuống biển mây cuộn trào bên dưới, trong lòng lại trống trải đến mức không còn cảm nhận rõ ràng thời gian đang trôi.
Nàng sắp xuống trần lần nữa.
Kiếp thứ hai.
Không ai ép buộc, không ai ra lệnh, tất cả đều được gọi bằng hai chữ rất nhẹ nhàng là thiên mệnh, nhưng chỉ có nàng biết rõ, một khi bước qua cầu này, ký ức sẽ bị phong ấn, tình cảm cũng sẽ bị chôn sâu, chỉ còn lại một thân phận mới, một cuộc đời mới, và một lần yêu khác, không biết kết cục ra sao.
Vân Chi khẽ khép mắt lại.
Trong đầu nàng, hình ảnh của kiếp trước vẫn hiện lên rõ ràng, rõ đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Tuyết rơi dày, chiến trường loạn lạc, ánh mắt Trì Uyên nhìn nàng khi đã muộn mất rồi, tất cả đều giống như vừa mới xảy ra trong khoảnh khắc trước.
Nàng nhớ rất rõ, trước khi chết, nàng đã nghĩ gì.
Không oán, không hận, cũng không cầu xin.
Chỉ là thấy tiếc.
Tiếc một đời quá ngắn.
Tiếc có quá nhiều lời chưa kịp nói.
Vân Chi mở mắt, hàng mi khẽ run, bàn tay đặt lên ngực, nơi trái tim vốn đã không còn đau đớn dữ dội như lúc ở nhân gian, nhưng mỗi khi nhớ lại, vẫn âm ỉ như bị bóp chặt từng chút một.
Một bước chân vang lên phía sau, rất nhẹ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này lại đủ để nàng nhận ra.
Nàng không quay đầu.
Bởi vì nàng biết, dù có quay lại, người đứng đó cũng không còn là phu quân của nàng nữa.
Trì Uyên đứng cách nàng vài bước, áo bào trắng bạc phất nhẹ trong gió đêm, thần sắc vẫn lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về biển mây phía trước, giống như chỉ vô tình dừng chân ở đây, không mang theo bất kỳ dụng ý riêng tư nào.
Hắn trầm giọng nói:
“Ngày mai xuống trần.”
Chỉ bốn chữ, không thừa, không thiếu, giống như đang thông báo một sự việc rất bình thường.
Vân Chi gật đầu, giọng nói vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
Vân Chi đáp:
“Ta biết.”
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Nếu là trước kia, nàng sẽ đứng rất gần hắn, sẽ ngẩng đầu nhìn hắn, sẽ cười và nói rằng đừng lo, kiếp này dù xảy ra chuyện gì nàng cũng sẽ ở bên. Nhưng lúc này, nàng chỉ đứng đó, giữ một khoảng cách rất vừa phải, không xa không gần, giống như giữa họ chưa từng tồn tại một đời nhân gian đầy máu và tuyết kia.
Trì Uyên nhìn nàng một lát, ánh mắt thoáng dừng lại nơi gương mặt bình thản ấy, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất mơ hồ, giống như đã từng mất đi thứ gì đó rất quan trọng, nhưng khi muốn chạm tới thì lại không tìm được dấu vết.
Trì Uyên chậm rãi nói:
“Xuống trần lần này, mọi thứ vẫn như trước, ngươi không cần can thiệp quá sâu.”
Vân Chi khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, rất đúng mực.
Vân Chi đáp:
“Ta hiểu.”
Hiểu rằng nàng chỉ là hộ kiếp.
Hiểu rằng nàng không nên mong cầu.
Hiểu rằng những gì thuộc về nhân gian, khi trở lại thiên giới, đều phải buông tay.
Trì Uyên gật đầu, không nói thêm gì nữa, giống như đã hoàn thành điều cần nói, rất nhanh liền xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn dần khuất trong màn sương mỏng.
Vân Chi đứng yên rất lâu.
Cho đến khi không còn cảm nhận được linh lực của hắn nữa, nàng mới khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, như thể vừa nhẫn nhịn điều gì đó quá lâu.
Nàng quay người, bước về phía điện Vong Trần.
Nơi đó đặt canh quên.
Mùi thuốc nhàn nhạt lan trong không khí, mang theo một cảm giác lạnh lẽo khó tả, tựa như chỉ cần bước vào, mọi ký ức đều sẽ bị rửa trôi không dấu vết. Vân Chi đứng trước bàn ngọc, nhìn chén canh trong suốt đang khẽ tỏa nhiệt, ánh mắt dừng lại rất lâu.
Uống vào, nàng sẽ quên.
Quên kiếp trước.
Quên tuyết đỏ.
Quên ánh mắt Trì Uyên khi đã không kịp cứu nàng.
Quên cả việc nàng từng yêu hắn sâu đến mức nào.
Nhưng có những thứ, dù quên đi, cũng chưa chắc là đã mất.
Vân Chi đưa tay cầm chén canh, đầu ngón tay hơi run, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, giống như nàng đã đưa ra quyết định này từ rất lâu rồi.
Trước khi uống, nàng khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chỉ có chính nàng nghe thấy.
Vân Chi thì thầm:
“Nếu kiếp sau gặp lại, mong rằng lần này, ta có thể yêu người nhẹ nhàng hơn một chút.”
Chén canh chạm môi.
Vị đắng lan ra đầu lưỡi, ký ức bắt đầu mờ dần, từng hình ảnh tan ra như sương khói, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm xuống, Vân Chi vẫn nhớ rất rõ một điều.
Dù có quên hết tất cả, thì trái tim này, vẫn sẽ nhận ra hắn.