Phòng họp tầng bốn mươi hai của Tập đoàn Kỷ Thần chìm trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Màn hình LED khổng lồ phía trước chiếu liên tục những con số đỏ chói. Cổ phiếu lao dốc, dữ liệu bất ổn, ba dự án chiến lược đồng thời bị chặn dòng vốn.
Không ai lên tiếng.
Cho đến khi một giọng nói trầm ổn vang lên từ cuối bàn họp.
“Vấn đề không nằm ở tài chính.”
Tất cả ánh mắt cùng lúc đổ dồn về người vừa mở miệng.
Trình Dư.
Anh đứng dậy, dáng người gầy nhưng thẳng, vest màu xám nhạt cắt may vừa vặn. Trên gương mặt không có lấy một tia hoảng loạn, chỉ có sự tập trung tuyệt đối.
“Ba dự án bị đóng vốn cùng lúc, chứng tỏ có người cố tình đánh vào điểm giao thoa dữ liệu. Nếu chỉ vá lỗ tài chính, ngày mai họ sẽ đánh tiếp.”
Một giám đốc cau mày:
“Cậu nói thì hay lắm, vậy giải pháp?”
Trình Dư không nhìn ông ta, mà quay sang người ngồi ở ghế chủ tọa.
Kỷ Minh Thần.
Người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt lạnh lẽo, từ đầu đến cuối không hề chen lời. Chỉ khi Trình Dư nhìn sang, anh mới khẽ gật đầu.
Trình Dư mở máy tính bảng.
“Chúng ta chủ động công bố một phần dữ liệu giả, dụ đối phương tiếp tục tấn công. Trong vòng 72 giờ, tôi đảm bảo xác định được nguồn đánh.”
Phòng họp im phăng phắc.
Kỷ Minh Thần nhìn anh rất lâu, rồi chậm rãi nói:
“Quyền truy cập dữ liệu lõi, tôi giao cho cậu.”
Một quyết định đủ để khiến bất kỳ ai trong phòng biến sắc.
Trình Dư khựng lại trong một giây rất ngắn, rồi cúi đầu:
“Vâng.”
Không ai biết, khi anh cúi đầu xuống, ngón tay đã siết chặt đến trắng bệch.
Bởi vì chỉ có anh biết ,kể từ khoảnh khắc này, con đường phía trước của mình, không còn đường quay đầu.





Bình Luận (0)