Trình Dư biết, nếu cánh cửa này mở ra, anh sẽ không còn đường quay đầu.
Hành lang tầng 38 của Tập đoàn Minh Thần vắng lặng đến đáng sợ. Đèn khẩn cấp bật sáng vì hệ thống vừa bị ngắt điện trong mười bảy giây ngắn ngủi, đủ để camera an ninh mất tín hiệu, cũng đủ để một sai lầm giết chết cả sự nghiệp.
Trong tay anh là một chiếc USB màu đen.
Bên trong không phải dữ liệu tài chính thông thường, mà là bản sao quyền truy cập lõi của hệ thống phê duyệt dự án Cảng Đông Hải, thứ mà chỉ Tổng giám đốc Kỷ Minh Thần mới được phép nắm giữ.
Nếu thứ này rơi ra ngoài, Minh Thần sẽ sụp đổ trong vòng ba mươi sáu giờ. Và người đầu tiên bị xử lý sẽ là anh.
Tiếng bước chân vang lên ở cuối hành lang.
Trình Dư lập tức giấu USB vào túi áo trong, tim đập mạnh đến mức tai ù đi. Anh đứng thẳng lưng, ép bản thân giữ nhịp thở ổn định, như chưa từng làm gì sai.
Cửa thang máy mở ra.
Một nhóm giám đốc cấp cao bước ra. Ánh mắt lướt qua anh, mang theo đánh giá, nghi ngờ và lạnh lùng.
Một người dừng lại, cười như không cười, nói: “Trợ lý Trình, muộn thế này còn chưa về sao?”
Trình Dư đáp: “Tôi chờ Tổng giám đốc.”
Không ai hỏi thêm. Nhưng Trình Dư biết rất rõ, từ giây phút hệ thống bị gián đoạn, mọi ánh mắt trong Minh Thần đã bắt đầu đổ dồn về phía anh. Anh là người duy nhất có đủ quyền hạn, cũng là người duy nhất đáng nghi.
Điện thoại rung lên trong túi.
Một tin nhắn không tên.
Trình Dư rời khỏi tầng hầm B2 khi kim đồng hồ vừa vượt qua 3 giờ 27 phút.
Cánh cửa bệnh viện cũ khép lại sau lưng. Âm thanh “cạch” khô khốc vang lên trong đêm mưa, như một dấu niêm phong vô hình. Từ khoảnh khắc này, anh chính thức bị nhốt trong một ván cờ không lối thoát.
Lý Khâm không giữ anh lại.
Hắn chỉ đứng trong bóng tối, mỉm cười, để mặc Trình Dư rời đi cùng chiếc USB trong túi áo.
Chính sự thả lỏng đó mới là điều khiến Trình Dư bất an nhất, bởi Lý Khâm chưa bao giờ là người đặt cược khi không nắm chắc phần thắng.
Xe lăn bánh trên đường cao tốc vắng người. Mưa quét ngang kính chắn gió, cần gạt nước chuyển động đều đặn, nhưng không xóa được cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực.
Điện thoại đặt trên ghế phụ bỗng sáng lên.
Không có chuông, không có rung, chỉ hiện lên một thông báo hệ thống nội bộ Minh Thần.
“Thông báo cấp cao.
Từ 4 giờ hôm nay, toàn bộ dữ liệu liên quan đến Dự án Cảng Đông Hải sẽ bị khóa truy cập.
Chỉ định người phụ trách điều tra nội bộ: Trình Dư.”
Trình Dư nắm chặt vô lăng.
Kỷ Minh Thần ra tay nhanh hơn anh tưởng, không phải để bảo vệ anh, mà là để đẩy anh vào tâm bão.
Nếu điều tra thất bại, anh là kẻ chịu trách nhiệm.
Nếu điều tra thành công, anh sẽ chạm đến những thứ không nên biết.
Kỷ Minh Thần chưa bao giờ nuôi dưỡng thuộc hạ trung thành. Anh chỉ giữ lại những người không còn đường lui.