7 giờ 45 phút sáng, phòng điều tra tạm thời được bố trí ngay tại tầng cao nhất của Minh Thần. Vách kính trong suốt, ánh sáng lạnh lẽo, mỗi góc đều có camera.
Trình Dư đứng giữa căn phòng, cảm giác như đang bị đặt lên bàn mổ.
Một giọng nói vang lên phía sau: “Chào buổi sáng, Trợ lý Trình.”
Anh quay đầu lại.
Là Tần Mặc, Giám đốc an ninh nội bộ, người từng trực tiếp đưa hồ sơ quá khứ của Trình Dư lên bàn Kỷ Minh Thần ba năm trước.
Trình Dư nói: “Anh đến sớm.”
Tần Mặc mỉm cười: “Không sớm bằng anh. Tổng giám đốc dặn tôi phối hợp toàn diện.”
Phối hợp, trong từ điển của Minh Thần, đồng nghĩa với giám sát.
Trình Dư nói thẳng: “Tôi cần toàn bộ lịch sử truy cập hệ thống của ba tháng gần nhất.”
Tần Mặc hỏi lại: “Bao gồm cả quyền truy cập cấp một?”
“Bao gồm.”
Tần Mặc nhìn anh vài giây rồi gật đầu: “Tôi sẽ xin phê duyệt.”
“Không cần.”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa.
Kỷ Minh Thần bước vào. Anh mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn gọn, ánh mắt tỉnh táo đến mức không giống một người vừa trải qua một đêm khủng hoảng.
Kỷ Minh Thần nói: “Quyền truy cập cấp một, tôi đã mở cho anh. Ngay bây giờ.”
Tần Mặc sững người trong tích tắc. Đó là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm.
Trình Dư hiểu rất rõ, khi Kỷ Minh Thần trao quyền nhanh như vậy, nghĩa là anh đã chuẩn bị thu lưới.
Kỷ Minh Thần tiếp tục: “Anh có 72 giờ. Tôi muốn biết ai đã động vào hệ thống và mục đích là gì.”
Trình Dư hỏi: “Còn tôi thì sao?”
Ánh mắt Kỷ Minh Thần dừng lại trên mặt anh.
“Nếu là anh.” Anh nói rất chậm. “Anh sẽ không còn đứng ở đây.”
Không khí như đông cứng.
Kỷ Minh Thần quay người rời đi, để lại một câu cuối cùng: “Đừng phản bội tôi, Trình Dư. Anh là người không được phép phản bội.”
Dữ liệu như thủy triều tràn ngập trên màn hình.
Trình Dư ngồi trước sáu màn hình, từng dòng lượt truy cập lướt qua như mạng nhện chằng chịt. Anh không tìm thấy điểm bất thường nào, bởi kẻ đứng sau chắc chắn đủ thông minh để không để lại dấu vết.
Anh khoanh vùng thời gian từ 3 giờ 12 phút đến 3 giờ 29 phút.
Mười bảy phút đó tồn tại một khoảng trống nhỏ trong chuỗi tín hiệu dự phòng. Không đủ để sao chép toàn bộ dữ liệu, nhưng đủ để cắm vào một cửa hậu.
Vấn đề là cửa hậu này không tồn tại trong hệ thống hiện tại. Ai đó đã xóa nó đi rồi.
Trình Dư nhắm mắt.
Trong đầu anh hiện lên gương mặt của Lý Khâm, cùng giọng nói tối qua vang lên rõ ràng: “Anh nghĩ tôi chỉ có mỗi một quân cờ sao?”
Điện thoại lại sáng lên.
Lần này là tin nhắn có tên người gửi.
Lý Khâm: “Anh đang điều tra rất chăm chú, nhưng anh có chắc thứ anh đang tìm nằm trong hệ thống không?”
Trình Dư gõ trả lời: “Anh muốn gì?”
Ba giây sau.
Lý Khâm nhắn tiếp: “Tôi muốn anh nhớ lại. Ba năm trước, ai là người đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm thay Minh Thần?”
Ngón tay Trình Dư dừng lại.
Ba năm trước, vụ rò rỉ dữ liệu chi nhánh Đông Nam Á. Một nhân viên cấp trung bị đẩy ra làm bia đỡ đạn. Người ký quyết định sa thải là Kỷ Minh Thần, còn người âm thầm sửa hồ sơ, đẩy tội danh sang người khác, chính là Trình Dư.
Anh đã chọn im lặng, đổi lại là vị trí trợ lý cấp cao.
Trình Dư nhắn: “Anh đang đe dọa tôi?”
“Không.”
Lý Khâm nhắn tiếp: “Tôi đang nhắc anh. Chúng ta đều từng phản bội người khác để sống sót.”
Trình Dư tắt màn hình.
Anh đứng dậy, bước tới bên cửa kính. Bên ngoài, thành phố vẫn vận hành bình thường, nhưng không ai biết bên trong Minh Thần đang có một sợi dây vô hình siết chặt từng vòng quanh cổ anh.
Lúc này, Trình Dư hiểu rất rõ, Kỷ Minh Thần không phải mục tiêu cuối cùng, Lý Khâm cũng không phải. Hai người đó chỉ là hai điểm mở đầu của một cái bẫy, còn ở chính giữa lại là anh.
Buổi chiều cùng ngày.
Tần Mặc đưa tới một tập hồ sơ giấy: “Dữ liệu cũ, không nằm trong hệ thống.”
Trình Dư lật ra.
Trang đầu tiên là tên một công ty: HƯU MẶC TƯ BẢN.
Tim anh chợt đập mạnh.
Trình Dư ngẩng lên: “Công ty này…”
Tần Mặc nói chậm rãi: “Được thành lập ba năm trước. Người đại diện pháp lý đã mất tích.”
“Còn người đứng sau?”
Tần Mặc nhìn anh. Ánh mắt mang theo tầng ý nghĩa khó lường: “Chúng tôi chưa xác định được, nhưng dấu vết tài chính dẫn về rất gần Minh Thần.”
Trình Dư khép hồ sơ lại.
Anh biết, từ giây phút này, trò chơi không còn chỉ là điều tra, mà là buộc phải chọn phe, hoặc chính xác hơn là tìm cách sống sót giữa hai kẻ đều có thể giết anh bất cứ lúc nào.
Ánh mắt anh dừng lại trên tên công ty in trên bìa hồ sơ: “HƯU MẶC.”
Một cái tên xa lạ, nhưng mùi máu lại quen thuộc đến đáng sợ.