Tôi là đứa nhỏ nhất, là người luôn đứng ngoài những quyết định lớn của gia đình. Tôi không tham gia điều hành tập đoàn, không có ghế trong hội đồng, cũng chưa từng bày tỏ mong muốn tranh quyền thừa kế. Từ trước đến nay, tôi vẫn tin rằng cuộc đời mình nằm ở một quỹ đạo khác, song song nhưng không giao cắt với những cuộc hôn nhân chiến lược hay liên minh thương mại mà mẹ và các chị coi là hiển nhiên.
Cho đến khi mẹ nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt ấy không hề sắc bén, cũng không lạnh lùng, nhưng lại khiến sống lưng tôi bất giác căng lên. “Yên Tài,” bà gọi tên tôi, chậm rãi, từng chữ một, “con là đứa sai nhất.”





Bình Luận (0)