Văn án:
Ngày Thái tử bị bắt giam, Sơn Ngọc đứng ngồi không yên trong đêm, dự tính bằng mọi giá phải cứu lấy Thái tử nếu không cả Trình phủ cũng sẽ bị liên lụy theo.
Cũng vào đêm hôm ấy, một kẻ thủ hạ dưới trướng của Tam hoàng tử âm thầm đột nhập vào trong thư phòng, bằng một nhát dao đã lấy đi tính mạng của nàng. Trước khi chết, kẻ kia nói: “Trình đại nhân, chỉ khi ngài chết, Điện hạ mới an lòng.”
Nước mắt và máu tuôn trào, nàng không cam lòng, không cam lòng chết đi như thế này. Cả đời vì người khác mà cống hiến, nàng còn chưa kịp sống vì chính mình mà đã phải chết.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, nàng lại ở trong màn trướng, nằm trên nệm gấm, người bên cạnh khẽ gọi nàng một tiếng: “Lăng mỹ nhân.”
Sơn Ngọc sau một hồi mới biết, nàng đã sống lại sau hai năm đã chết. Giờ nàng là một trong số những phi tần của hoàng đế, tam hoàng tử năm xưa, kẻ chủ mưu lấy đi tính mạng của nàng.
Giang sơn đổi chủ, thế lực cũ tan rã, nàng không muốn tính toán ân oán với hắn. Nàng chỉ muốn rời khỏi hoàng cung, bù đắp những hối tiếc của kiếp trước.
Thế mà khi phát hiện ra nàng là kẻ thù khi xưa, Lý Phục Viêm chẳng những không giết nàng, còn dịu dàng ôm nàng vào lòng, thầm thì bên tai nàng:
“Nàng đừng mong rời khỏi đây, dẫu nàng chỉ còn là một linh hồn, thì nó vẫn phải ở bên cạnh trẫm.”
Tóm tắt: Nam chính muốn vạch trần bí mật của ái phi X nữ chính thích giả vờ làm mĩ nhân yếu đuối.
Chủ đề: Chuyện cũ năm xưa, chẳng thể nào chôn vùi dưới đất.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)