[Bạo quân điên cuồng, tâm cơ thâm trầm, thích thao túng nhân tâm x Y nữ giả ngốc, miệng lưỡi độc địa, chuyên gia phá hủy bầu không khí]
Vào lúc chạy trốn khỏi giáo phái, con cờ thí Thanh Diệp vô tình cứu được một công tử mù lòa, yếu ớt giữa rừng trúc. Nàng thương y đơn độc, y cảm động vì nàng chân thành, hai người cùng nhau thề nguyện sống chết có nhau dưới gốc cây già.
Sau khi “công tử” đột ngột biến mất, Thanh Diệp mới bàng hoàng nhận ra, người đàn ông dịu dàng luôn để nàng dắt tay ấy chính là vị tân đế tàn bạo nhất lịch sử — kẻ vừa lên ngôi đã nhuộm đỏ cả hoàng thành bằng máu của chính huynh đệ mình.
Trong mắt triều thần, y là vị minh quân lạnh lùng, uy nghiêm, nói một không hai.
Chỉ có Thanh Diệp biết y là kẻ mắc bệnh sạch sẽ cực độ, tâm lý vặn vẹo, thích nhìn người khác tuyệt vọng trong lòng bàn tay mình.
Một con quỷ mang gương mặt thần tiên.
Lần gặp lại ở cung đình, vị hoàng đế ấy đang thản nhiên ra lệnh tàn sát cả một gia tộc chỉ vì một lời can gián.
Thanh Diệp ôm giỏ thuốc, giả vờ ngây ngô định chuồn lẹ: “Tiểu nhân đi nhầm chỗ, xin đừng giết thịt!”
Về sau, trong tẩm điện lộng lẫy, y trói chặt tay nàng bằng dải lụa đỏ, ánh mắt u tối nhìn xoáy vào đôi môi nàng, giọng nói khàn đặc: “Nàng nói xem, là trâm cài tóc này sắc hơn, hay là lời nói dối của nàng sắc hơn?”
Thanh Diệp (run rẩy nhưng vẫn cố chấp): “Thật ra… cái trâm này bằng vàng giả, không sắc đâu.”
Y là vực thẳm không đáy, ai rơi vào cũng tan xương nát thịt. Nhưng Thanh Diệp lại chính là người duy nhất dám ở dưới đáy vực ấy… dựng lều đòi thu tiền trọ.
–
Lưu ý: Truyện được sáng tác bởi tác giả người Việt.





Bình Luận (0)