Sáng nay, khi Thanh Diệp vừa quét dọn xong sân nhỏ, y đã tựa cửa đứng đó từ bao giờ.
Dáng vẻ y thanh mảnh trong bộ đồ vải thô mà nàng vừa “ép” y thay ra, gió thổi nhẹ làm vạt áo lay động, trông y càng thêm phần phong trần, u buồn của một vị công tử thất thế.
“Thanh Diệp cô nương, nàng có đó không?”
Giọng y vang lên, mang theo chút do dự và bất an của kẻ sống trong bóng tối vĩnh viễn.
Thanh Diệp đặt chổi xuống, nở nụ cười ngọt ngào vốn có: “Ta đây, Tạ công tử có gì dặn dò?”
Tạ Chiêu khẽ vươn tay ra không trung, như muốn tìm kiếm một điểm tựa.
“Trong phòng ngột ngạt quá, ta muốn ra sân hít thở chút không khí nhưng đường sá không quen, mắt lại… không nhìn thấy gì. Không biết có phiền nàng dắt ta đi một đoạn không?”
“Làm sao mà phiền được chứ, ngài đợi chút.”
Thanh Diệp lau tay vào tạp dề, thầm nghĩ: Tới rồi, tới lúc tiếp cận rồi.
Nàng tiến lại gần, nắm lấy bàn tay gầy gộc của y.
Ngay khi hai bàn tay chạm nhau, Tạ Chiêu đột ngột siết chặt, những ngón tay thon dài của y đan xen vào tay nàng, một cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy áp lực bao trùm lấy đôi tay nhỏ bé của Thanh Diệp.
Y nắm chặt đến mức như thể nếu buông ra, y sẽ lập tức rơi xuống vực thẳm.
“Cảm ơn nàng, Thanh Diệp.” Y khẽ thầm thì, giọng nói mang theo sự ỷ lại tuyệt đối.
Hai người chậm rãi bước ra sân.
Tạ Chiêu đi rất chậm, mỗi bước chân đều có vẻ dò dẫm, không chắc chắn.
Đi được vài bước, y bỗng vấp phải một hòn đá nhỏ, cả người lảo đảo.
Theo bản năng, y đổ dồn trọng lượng về phía Thanh Diệp, cánh tay rắn chắc vòng qua vai nàng, đầu y tựa hẳn vào hõm cổ nàng, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến nàng hơi ngứa ngáy.
“Xin lỗi, ta thật vô dụng…” Y khẽ rên rỉ, vẻ mặt tràn đầy sự tự trách.
Thanh Diệp một tay đỡ lấy eo y, gương mặt vẫn duy trì nụ cười hiền hậu: “Công tử cẩn thận, sân nhà ta nhiều sỏi đá, ngài cứ dựa vào ta là được.”
Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc y đang “yếu ớt” tựa vào vai mình, bàn tay còn lại của Thanh Diệp đã âm thầm giấu một cây kim bạc nhỏ xíu giữa các kẽ ngón tay.
Đôi mắt nàng không còn chút vẻ thẹn thùng nào, thay vào đó là một sự lạnh lùng và sắc sảo như lưỡi dao.
Nàng bắt đầu thực hiện cuộc kiểm tra của mình.
Vừa dắt y đi, nàng vừa giả vờ chỉnh lại tay áo cho y nhưng thực chất là dùng kim bạc đâm cực nhanh vào huyệt Ngoại Quan và huyệt Nội Quan trên cổ tay y.
Đây là hai huyệt đạo vô cùng nhạy cảm đối với người có nội công.
Nếu y là kẻ giả vờ, dưới kích thích của kim châm vào điểm yếu, dòng khí trong người sẽ tự động phản kháng để bảo vệ kinh mạch, hoặc ít nhất bắp thịt sẽ có phản ứng co rút kịch liệt theo bản năng.
Cây kim lút sâu một phân.
Thanh Diệp nín thở quan sát.
Tạ Chiêu vẫn bất động.
Y dường như hoàn toàn không cảm nhận được mũi kim đang găm vào da thịt mình.
Gương mặt y vẫn duy trì vẻ u sầu, đôi môi hơi mím lại như đang cố gắng cảm nhận phương hướng của gió.
Thậm chí, khi mũi kim đâm vào điểm đau nhất, y còn quay sang phía nàng, mỉm cười dịu dàng: “Ở bên cạnh nàng, ta thấy thật bình yên.”
Thanh Diệp nheo mắt.
Vẫn không có phản ứng?
Chẳng lẽ y thực sự đã phế hoàn toàn võ công, hay nội công thâm hậu đến mức có thể khống chế cả phản xạ sinh lý của cơ thể?
Nàng không bỏ cuộc, lại lén đâm thêm một mũi vào huyệt Hợp Cốc.
Đây là huyệt vị nếu đâm đúng sẽ gây ra cảm giác tê dại toàn cánh tay.
Thế nhưng, bàn tay Tạ Chiêu đang nắm lấy tay nàng vẫn duy trì lực đạo vừa phải, không hề run rẩy, không hề lỏng ra.
Trong bóng tối sau dải băng trắng, đôi mắt của Tạ Chiêu thực chất đang tràn ngập ý cười tàn nhẫn.
Y cảm nhận được rõ mồn một từng mũi kim nhỏ bé của nàng.
Cơn đau nhức nhối ấy đối với một kẻ đã đi ra từ núi thây biển máu như y chẳng khác nào muỗi đốt.
Y thừa biết nàng đang nghi ngờ mình nhưng y lại cực kỳ hưởng thụ cảm giác nàng loay hoay tìm cách vạch trần y mà không thành công.
Y càng tựa sát vào nàng hơn, cố tình hít hà mùi hương thảo mộc thanh thanh trên người nàng, miệng lại nói những lời khiến người ta nổi da gà: “Thanh Diệp, nàng giống như ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của ta vậy. Nếu không có nàng, ta thực sự không biết mình phải sống tiếp thế nào.”
Thanh Diệp nghe mà trong lòng không khỏi lạnh lẽo.
Tên này thật sự là một con sói già đội lốt cừu non, hoặc là một kẻ ngốc tử thật sự.
Nhưng nhìn cái áo gấm trị giá nghìn vàng và đôi bàn tay không một vết chai sần của kẻ lao động kia, y chắc chắn không phải kẻ ngốc.
“Công tử nói gì vậy, ngài là người có đại phúc đại vận, sau này chắc chắn sẽ sáng mắt lại thôi.”
Thanh Diệp nhẹ nhàng rút kim ra, giấu lại vào trong kén tay áo một cách điêu luyện.
Nàng cười híp mắt, tay vỗ vỗ lên mu bàn tay y như an ủi: “Nào, chúng ta đi tiếp. Đi nhiều cho gân cốt dẻo dai, biết đâu lại có phép màu.”
Cuộc dạo chơi ngắn ngủi trong sân kết thúc bằng một màn “thâm tình” giả dối.
Một kẻ giả mù để được dựa dẫm, một kẻ giả lương thiện để tìm cách đâm kim.
Thanh Diệp dìu Tạ Chiêu trở lại giường tre.
Sau khi y đã yên vị, nàng mới quay lưng đi ra bếp, lòng thầm nhủ: Đâm kim không được, vậy thì phải dùng đến thuốc mạnh hơn.
Để xem gan của ngài lớn đến đâu, Tạ công tử.
Còn Tạ Chiêu, khi cánh cửa khép lại, y chậm rãi nâng cổ tay vừa bị đâm lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa lên những vết kim đỏ li ti.
Một nụ cười quỷ dị hiện rõ trên môi y.
“Muốn thử ta sao? Được, ta sẽ cho nàng thử cho đến khi nàng… không còn đường lui mới thôi.”