Đến nội dung chính

Chương 1.2: Y nữ và công tử mù

admin 524 Chữ Cài Đặt

Đêm đó, ngọn đèn dầu leo lét soi bóng hai người trên vách tường đất.

Thanh Diệp thay thuốc cho y, động tác có phần thô bạo.

Khi dải băng trên mắt được gỡ ra, nàng thấy đôi mắt y nhắm nghiền, mi mắt dài run rẩy.

Vết thương do kiếm khí gây ra rất sâu, dường như đã làm hỏng hoàn toàn thị lực.

“Tên ngài là gì?” Thanh Diệp vừa bôi thuốc vừa hỏi, giọng điệu hờ hững.

Người nọ im lặng hồi lâu, rồi khẽ thốt ra hai chữ: “Tạ Chiêu.”

“Họ Tạ? Ngài là người của gia tộc họ Tạ ở kinh thành?”

Y khẽ gật đầu, hơi thở có chút dồn dập: “Gia tộc gặp biến cố… huynh đệ tương tàn… ta bị truy sát đến đây, mắt cũng vì thế mà hỏng. Cô nương, nếu cô cứu ta, sau này Tạ mỗ nhất định sẽ dùng cả gia sản báo đáp.”

Thanh Diệp nheo mắt nhìn y.

“Tạ Chiêu” – cái tên này nghe rất văn nhã, người cũng rất đẹp.
Y nằm đó, trông vừa đáng thương vừa vô hại như một con cừu non lạc giữa bầy sói.

Nhưng bản năng của một kẻ từng sống trong bóng tối của giáo phái mách bảo nàng rằng, có gì đó không đúng.

Một kẻ bị truy sát đến mức này, tại sao trên người không có lấy một món vũ khí phòng thân?

Tại sao dù mù lòa, y vẫn có thể giữ được phong thái ung dung đến lạ lùng như vậy?

Thanh Diệp nửa tin nửa ngờ.

Nàng biết y đang giấu giếm điều gì đó nhưng nhìn gương mặt “dễ bắt nạt” và đôi mắt không nhìn thấy gì kia, nàng lại nảy sinh một ý nghĩ thú vị.

“Công tử Tạ Chiêu, ở đây chỉ có y nữ nghèo nàn là ta. Ngài muốn báo ơn thì trước mắt cứ ngoan ngoãn làm vật thử thuốc cho ta đi.”

Tạ Chiêu khẽ run môi, dường như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Y cúi đầu, vẻ mặt tràn đầy sự phục tùng và yếu đuối: “Mạng của ta là do nàng cứu, nàng muốn sao cũng được.”
Thanh Diệp cười híp mắt.

Nàng thích những kẻ nghe lời, đặc biệt là những kẻ đẹp trai mà lại còn mù.

Nàng không biết rằng, trong bóng tối mà y đang nếm trải, khóe môi Tạ Chiêu khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra.

Y đang nghĩ, cô nương này thật thú vị.

Mạch não của nàng không giống người thường, ánh mắt nhìn y không phải là sự thương xót của một vị cứu tinh, mà giống như đang nhìn một món hàng béo bở.

Sự “thông minh” lém lỉnh ấy khiến y cảm thấy vở kịch này đáng để diễn lâu hơn một chút.

“Ninh Ninh…” Y khẽ gọi một cái tên bừa bãi để thử phản ứng của nàng.

“Ta tên Thanh Diệp, không phải Ninh gì cả. Ngài nhớ cho kỹ, gọi sai một lần ta sẽ cho ngài ăn một liều thuốc xổ.”