Năm hai mươi chín tuổi, Thẩm Thanh Chi luôn cho rằng cuộc đời mình đã đủ viên mãn.
Cô sinh ra trong gia đình giàu có, được ông bà yêu thương, chưa từng phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Trong mắt người khác, cô có tất cả những thứ đáng để người ta ngưỡng mộ.
Thế nhưng chỉ đến khi mất đi, cô mới hiểu trên đời này có những thứ dù dùng cả đời cũng không thể bù đắp.
Cô không kịp gặp ông bà lần cuối.
Không kịp nói với cha rằng thật ra cô chưa từng trách ông.
Cũng không kịp giữ lại những người đã lặng lẽ biến mất khỏi tuổi trẻ của mình.
Trong đó có Hứa Trạch Xuyên.
Thiếu niên ấy từng là người nổi bật nhất trường Trung học số Một thành phố Giang Nam.
Hắn thông minh, kiêu hãnh và lạnh lùng.
Giống như một vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
Nhưng chẳng ai biết được, dưới vẻ ngoài ấy là một cuộc sống tối tăm đến mức gần như không nhìn thấy ánh sáng.
Mẹ mất sớm.
Cha nghiện rượu.
Một mình gánh vác đứa em trai còn nhỏ.
Trong khi bạn bè cùng trang lứa nói về tương lai, hắn đã phải vật lộn để sống qua từng ngày.
Nhiều năm sau, Thẩm Thanh Chi nghe tin hắn qua đời trong một vụ tai nạn lao động.
Khi ấy cô chỉ lặng người rất lâu.
Bởi cô biết rõ, người thiếu niên từng đứng trên bục nhận thưởng năm nào vốn không nên có một cuộc đời như vậy.
Chỉ tiếc rằng mọi chuyện đã quá muộn.
Cho đến một ngày, ông trời cho cô thêm một cơ hội.
Khi mở mắt lần nữa, cô trở về mùa hè năm mười bảy tuổi.
Trở về năm 1999.
Trở về đêm mưa ấy.
Đêm mà Hứa Trạch Xuyên đứng chắn trước mặt cô, để rồi máu nhuộm đỏ cả bờ vai.
Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên quen thuộc trong ký ức, Thẩm Thanh Chi mới nhận ra.
Có những người dù đã đi qua cả một đời, vẫn khiến người ta không thể nào quên được.
Lần này, cô muốn giữ ông bà ở lại lâu hơn một chút.
Muốn bù đắp những tiếc nuối đã bỏ lỡ.
Và cũng muốn kéo người thiếu niên ấy ra khỏi bóng tối mà hắn đã một mình chống chọi suốt bao năm.
Cô không biết liệu mình có thể thay đổi số phận hay không.
Nhưng ít nhất, trong mùa hè năm ấy, cô muốn bước về phía hắn trước.
Muốn nói với hắn rằng.
Trên thế giới này, vẫn có người nhớ đến tương lai đáng lẽ thuộc về hắn.
Vẫn có người tin rằng hắn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn tất cả những gì cuộc đời từng dành cho hắn.
Sau này, rất nhiều năm trôi qua, Hứa Trạch Xuyên vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy.
Ngày cô gái nhỏ mặc đồng phục trắng xanh đứng dưới ánh nắng đầu thu, mỉm cười nhìn hắn.
Giống như một tia sáng xuyên qua những tháng ngày tăm tối nhất trong cuộc đời.
Cũng là tia sáng mà hắn dùng cả quãng đời còn lại để giữ lấy.
“Em trở về năm mười bảy tuổi, chỉ để cứu một người. Nhưng sau này mới biết, người được cứu rỗi nhiều nhất lại là chính em.”





Bình Luận (0)