Đến nội dung chính

Chương 5: Thẩm Thanh Chi

admin 487 Chữ Cài Đặt

Cô biết.

Đối với nhà họ Thẩm, số tiền này chẳng đáng là bao.

Nhưng đối với Hứa Trạch Xuyên hiện tại, có lẽ là một khoản không nhỏ.

Cuối cùng cô vẫn bước tới bên giường bệnh.

Nghe thấy tiếng động, Hứa Trạch Xuyên quay đầu nhìn cô.

Đôi mắt đen sâu thẳm.

Vẫn lạnh nhạt như cũ.

Thẩm Thanh Chi bỗng nhớ lại tối qua.

Người này vì cứu cô mà bị thương.

Vậy mà bây giờ nhìn lại, cứ như người không liên quan.

“Tôi phải về rồi.”

Cô lên tiếng trước.

“Ừ.”

Chỉ một chữ.

Ngắn gọn đến mức khiến người khác không biết nên nói tiếp thế nào.

Thẩm Thanh Chi có chút buồn cười.

Đúng là Hứa Trạch Xuyên.

Kiếp trước như thế nào.

Bây giờ vẫn như thế.

“Tiền viện phí…”

“Tôi sẽ trả.”

Hắn ngắt lời.

Giọng nói bình thản.

Thẩm Thanh Chi khẽ nhíu mày.

“Là tôi tự nguyện.”

“Tôi sẽ trả.”

Hứa Trạch Xuyên lặp lại lần nữa.
Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Nhìn hắn như vậy, cô bỗng hiểu ra.

Đây là lòng tự trọng.

Là thứ duy nhất hắn còn có thể nắm chặt trong cuộc sống đầy bùn lầy này.

Thẩm Thanh Chi bật cười.

“Được.”

“Vậy tôi chờ cậu trả.”

Lần này Hứa Trạch Xuyên không nói nữa.

Cô nhìn hắn vài giây.

Rồi xoay người rời đi.

Khi đi tới cửa, cô vẫn không nhịn được quay đầu lại.

Thiếu niên ngồi dưới ánh nắng ban mai.

Gầy gò.

Cô độc.

Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Giống như dù cả thế giới có đè xuống, hắn cũng sẽ không cúi đầu.

Không hiểu sao.

Trái tim cô bỗng nhói lên.

…

Chiếc Mercedes màu đen chậm rãi tiến vào biệt viện nhà họ Thẩm.

Con đường lát đá xanh quen thuộc hiện ra trước mắt.

Hai bên là những bụi trà cổ được chăm sóc cẩn thận.

Không khí thoang thoảng hương trà dịu nhẹ.

Vừa bước xuống xe.
Một bóng người đã lao tới.

“Thanh Chi!”

Bà nội ôm chầm lấy cô.

Hốc mắt đỏ hoe: “Con bé chết tiệt. Có biết bà lo thế nào không?”

Nghe giọng trách móc quen thuộc ấy.

Thẩm Thanh Chi bỗng không kìm được nước mắt.

Kiếp trước.

Sau khi ông bà mất.

Cô đã rất nhiều lần mơ thấy cảnh này.

Nhưng khi tỉnh dậy chỉ còn căn phòng trống trải.

Bây giờ được nghe lại.

Mọi cảm xúc như vỡ òa.

“Bà nội…”

Giọng cô nghẹn lại.

Bà cụ ngẩn người.

Lập tức đau lòng.

“Được rồi được rồi.”

“Không sao là tốt rồi.”

Ông nội chống gậy đứng phía sau.

Khuôn mặt nghiêm nghị.

Nhưng đôi mắt đỏ lên rõ rệt.

“Vào nhà trước.”

“Đứng ngoài gió làm gì.”

Nhìn hai mái đầu đã bạc trước mặt.

Thẩm Thanh Chi khẽ siết chặt tay.

Trong lòng âm thầm nghĩ.

Lần này.

Cô nhất định sẽ bảo vệ họ thật tốt.

Cùng lúc đó.

Ở bệnh viện.
Hứa Trạch Xuyên ngồi một mình trong phòng bệnh.

Ánh nắng chiếu lên phong bì đặt bên cạnh.

Bên trong là số tiền mà có lẽ hắn phải làm thêm vài tháng mới kiếm được.

Hắn nhìn rất lâu.

Cuối cùng cầm lấy.

Ánh mắt rơi xuống dòng chữ trên tờ giấy để lại.

Nét chữ thanh tú.

Rất giống chủ nhân của nó.

“Thẩm Thanh Chi.”

Hắn khẽ đọc cái tên ấy.