Đến nội dung chính

Chương 2: Người nhà của Hứa Trạch Xuyên

admin 473 Chữ Cài Đặt

“Có ai bị thương không?”

“Cậu thiếu niên này bị thương ở vai, mau gọi xe cứu thương!”

Thẩm Thanh Chi vẫn còn ngơ ngác. Cô nhìn quanh, nhận ra mình đang ở con ngõ sau trường Nhất Trung Giang Nam nơi cô từng học.

Mà Hứa Trạch Xuyên… chính là bạn học cũ.

Thiếu niên lạnh lùng, gia cảnh phức tạp, học lực đứng đầu trường nhưng cuối cùng lại không biết lý do gì mà bỏ lỡ cả tương lai.

Nhưng hiện tại, người đang nằm trong lòng cô lại là Hứa Trạch Xuyên thật sự.

“Cô bé, em có bị thương không?” Một nữ cảnh sát cúi xuống hỏi.

Thẩm Thanh Chi hoàn hồn, lắc đầu theo phản xạ: “Em… em không sao.”

“Còn cậu ấy?”

Cô cúi đầu nhìn Hứa Trạch Xuyên. Hắn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, hàng mi dài đẫm nước mưa khẽ run lên. Máu trên vai vẫn đang thấm qua lớp áo sơ mi trắng.

Cô siết chặt tay hắn, giọng run run: “Cậu ấy chảy máu nhiều lắm…”
Xe cứu thương nhanh chóng tới nơi.

Y tá đẩy cáng xuống, Hứa Trạch Xuyên được đưa lên xe. Trước khi cửa xe đóng lại, hắn bỗng mở mắt nhìn cô.

Ánh mắt ấy rất sâu, rất tĩnh.

“Cậu không sao chứ?”

Giọng hắn khàn khàn, gần như bị tiếng mưa nuốt mất.

Thẩm Thanh Chi ngẩn người.

Rõ ràng người bị thương là hắn, vậy mà câu đầu tiên lại hỏi cô có sao không.

Cô cắn môi, khẽ gật đầu.

Hứa Trạch Xuyên nhìn cô thêm một giây, như muốn xác nhận điều gì, rồi mới nhắm mắt lại.

Cửa xe đóng sầm.

Tiếng còi cứu thương vang lên, xé toạc màn mưa đêm.

Thẩm Thanh Chi đứng giữa con ngõ ướt lạnh, nhìn chiếc xe lao đi xa dần. Mãi đến khi ánh đèn đỏ biến mất nơi cuối phố, cô mới chậm rãi cúi đầu nhìn chính mình.

Đồng phục học sinh xanh trắng.

Chiếc cặp sách cũ ôm trước ngực.

Tấm thẻ học sinh treo lủng lẳng bên hông.
Cô đưa tay lên sờ mặt, đầu ngón tay chạm vào làn da non mịn của thiếu nữ mười bảy tuổi.

Thẩm Thanh Chi hít sâu một hơi.

Cô thật sự đã quay về năm 1999.

Mà điều đáng sợ nhất là cô biết kết cục của Hứa Trạch Xuyên.

…

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh của cơn mưa đầu mùa.

Thẩm Thanh Chi siết chặt quai cặp.

…

Bệnh viện Nhân Dân thành phố Giang Nam lúc nửa đêm vẫn sáng đèn.

Mùi thuốc sát trùng khiến người ta tỉnh táo hơn nhiều.

Thẩm Thanh Chi ngồi trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu, hai tay ôm cốc nước nóng y tá vừa đưa. Cô đã thay bộ quần áo khô do cảnh sát tìm giúp, nhưng tóc vẫn còn ẩm, vài sợi dính bên má.

Cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ bước ra tháo khẩu trang: “Người nhà của Hứa Trạch Xuyên?”