Thẩm Thanh Chi ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường bệnh suốt cả đêm.
Ban đầu cô còn cố chống đỡ tinh thần, nhưng thân thể mười bảy tuổi vốn không chịu nổi cảnh thức trắng. Đến gần sáng, mí mắt cứ liên tục sụp xuống.
Mỗi lần giật mình tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm đều là nhìn về phía giường bệnh.
Hứa Trạch Xuyên vẫn nằm đó.
Từ đầu đến cuối không nói thêm câu nào.
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng bệnh phủ lên khuôn mặt gầy gò của thiếu niên. Vết thương trên vai đã được xử lý, sắc mặt cũng không còn trắng bệch như tối qua.
Thẩm Thanh Chi chống cằm nhìn hắn.
Nói thật, nếu không phải đã sống thêm gần ba mươi năm, cô cũng không thể ngờ được người trước mặt lại có thể chịu đựng đến vậy.
Kiếp trước, khi còn học cấp ba, cô và Hứa Trạch Xuyên vốn không có quá nhiều giao điểm.
Một người là cháu gái duy nhất của nhà họ Thẩm.
Một người là học sinh nghèo nổi tiếng của trường.
Giống như hai đường thẳng song song.
Mãi đến nhiều năm sau, cô mới nghe được đôi chút về cuộc đời hắn từ miệng người khác.
Nghe nói hắn không thi đại học.
Nghe nói hắn nghỉ học giữa chừng.
Nghe nói hắn làm đủ loại công việc.
Nghe nói người cha nghiện rượu của hắn nợ tiền khắp nơi.
Nghe nói…
Cuối cùng hắn chết trong một vụ tai nạn công trường.
Khi ấy cô chỉ cảm thấy tiếc nuối.
Một học sinh xuất sắc như vậy.
Lẽ ra không nên có kết cục ấy.
Ai ngờ một giấc ngủ tỉnh dậy, cô lại trở về đúng năm mười bảy tuổi.
Mà người vừa cứu cô trong cơn mưa tối qua, vẫn là Hứa Trạch Xuyên của năm ấy.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Thẩm Thanh Chi ngẩng đầu.
Một y tá đi ngang qua cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong rồi hỏi:
“Người nhà em ấy vẫn chưa tới à?”
Thẩm Thanh Chi im lặng.
Y tá cũng chẳng chờ câu trả lời.
Bởi từ tối qua đến giờ, câu hỏi này đã được hỏi không dưới năm lần.
Nhưng đáp án vẫn như cũ.
Không có ai đến.
Không có bất kỳ ai.
Y tá khẽ thở dài rồi rời đi.
Thẩm Thanh Chi nhìn sang Hứa Trạch Xuyên.
Trong lòng bỗng có chút khó chịu.
Kiếp trước cô biết gia cảnh hắn không tốt.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến mới hiểu được cái gọi là “không tốt” thực sự là như thế nào.
Cha nghiện rượu.
Mẹ mất sớm.
Trong nhà còn có một đứa em trai cùng mẹ khác cha cần chăm sóc.
Một đêm nằm viện.
Không một ai xuất hiện.
Ngoài cửa sổ, bầu trời dần sáng lên.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Cô chủ.”
Thẩm Thanh Chi quay đầu.
Lưu thúc đang đứng ở cửa.
Ông mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, trên mặt vẫn còn vẻ lo lắng chưa tan.
Nhìn thấy cô bình an vô sự, ông mới thật sự thở phào.
“Ông bà cụ lo muốn chết.”
Thẩm Thanh Chi ngẩn người.
Trong lòng bất giác mềm xuống.
Lưu thúc là tài xế của nhà họ Thẩm từ trước khi cô sinh ra.
Ông gần như chứng kiến cô lớn lên từng ngày.
Kiếp trước sau khi ông nội qua đời, Lưu thúc cũng nghỉ việc trở về quê.
Đã rất nhiều năm cô không gặp lại ông.
Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, cảm giác thân thuộc bất ngờ dâng lên.
“Lưu thúc.”
“Ừ.”
Lưu thúc bước tới, nhìn cô từ trên xuống dưới.
“May là không sao.”
“Ông cụ thức trắng cả đêm.”
“Bà cụ còn đòi đến bệnh viện tìm cô.”
Nghe vậy, sống mũi Thẩm Thanh Chi bỗng cay cay.
Đời trước cô mất ông bà từ rất sớm.
Sau khi trưởng thành, mỗi lần nhớ lại đều chỉ còn tiếc nuối.
Không ngờ ông trời lại cho cô cơ hội gặp lại họ.
“Cô chủ.”
Lưu thúc nhẹ giọng.
“Về nhà thôi.”
Thẩm Thanh Chi vô thức quay đầu nhìn về phía giường bệnh.
Hứa Trạch Xuyên không biết đã tỉnh từ lúc nào.
Hắn đang dựa lưng vào đầu giường.
Ánh mắt đen trầm bình tĩnh nhìn ra cửa sổ.
Dường như hoàn toàn không chú ý tới cuộc trò chuyện của hai người.
Thẩm Thanh Chi chần chừ.
“Cháu muốn ở lại thêm một lúc.”
Lưu thúc nhìn theo ánh mắt cô.
Rất nhanh liền hiểu.
Ông lấy từ trong túi áo ra một phong bì dày.
“Tiền viện phí tôi đã đóng rồi.”
“Phần còn lại cũng để lại cho cậu ấy.”
Thẩm Thanh Chi khẽ mím môi.