Vừa mở mắt, Lâm Duy đã phát hiện mình xuyên thành một tiểu ca nhi nghèo rớt mồng tơi trong thôn. Song thân mất sớm, gia cảnh bần hàn, trong nhà ngoài bốn bức tường gió lùa tứ phía thì chẳng còn lấy một hạt gạo mẻ.
Đang lúc đói meo râu, tờ hôn thú được định sẵn từ thuở lọt lòng với thiếu gia Hạ Cảnh Trì bỗng nhiên được nhắc lại. Hương thân phụ lão trong thôn nhao nhao chê cười, đều mỉa mai Hạ gia xui xẻo, đổ tám đời nấm mốc mới rước phải một tiểu ca nhi ốm yếu, việc nhà nông nỗi mười tịt cả mười.
Đối mặt với lời gièm pha, Lâm Duy ôm chiếc bụng đói, thản nhiên nghĩ: [Cưới thì cưới thôi, có cơm ăn là được.]
Còn vị tân lang quan Hạ Cảnh Trì thì mặt lạnh tâm lãnh, tự nhủ: “Cưới về cũng chỉ để vẹn toàn trách nhiệm với trưởng bối.”
Một kẻ vì miếng cơm, một người vì trách nhiệm, cứ thế mà bái đường.
Ai ngờ đâu, sau khi thành thân…
Từ sạp nhỏ nơi góc phố đến tửu lâu nguy nga bậc nhất, bạc trắng thi nhau chảy vào túi. Lâm Duy đếm tiền mỏi tay, đôi mắt cong cong vui vẻ đến mức ném luôn vị phu quân trên danh nghĩa ra sau đầu.
Hạ Cảnh Trì mỗi ngày mòn mỏi nhìn tiểu phu lang nhà mình tất bật chạy đông chạy tây: “…”
Nam nhân nhà người ta thú thê tử về để sớm hôm bầu bạn, đệm ấm chăn êm. Hắn rước phu lang về, lại phải xắn tay áo lên đi… tranh sủng với đống bạc trắng!





Bình Luận (0)