Đầu tháng ba, tiết trời đương độ mưa xuân lất phất.
Những giọt nước li ti nương theo gió lạnh rơi xuống mái tranh cũ nát, rớt trên bệ cửa tạo thành những tiếng “lộp bộp” buồn tẻ không dứt.
Lâm Duy co rúm người lại, cái lạnh buốt xương khiến cậu run lên bần bật. Ý thức vẫn còn lênh đênh chìm nổi trong bóng tối, đỉnh đầu thì đau buốt như có ai dùng búa tạ hung hăng gõ xuống. Mãi cho đến khi một giọng nữ the thé, chói tai vang lên xé toạc màng nhĩ, cậu mới giật thót mình khó nhọc bừng tỉnh.
“Khóc cái gì mà khóc? Có người chịu rước đi đã là phúc đức tu tám đời rồi!”
Lâm Duy mở mắt, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Đập vào mắt cậu là một căn phòng đất thấp bé chật chội. Vách tường nứt nẻ lọt gió, ô cửa sổ bằng giấy dầu rách bươm vài chỗ, thê thảm vô cùng. Không có ánh đèn điện sáng trưng, chẳng có tiếng quạt máy vù vù, lại càng không phải căn hộ nhỏ hẹp mà cậu vừa cuộn tròn say giấc tối hôm qua.
“…” Lâm Duy ngẩn người. Đây là đâu?
Đứng trước giường là một đại nương trạc bốn mươi tuổi, gò má cao khắc khổ, ánh mắt sắc như dao. Thấy cậu im lặng nhìn mình chằm chằm, bà ta càng thêm bực dọc chống nạnh mắng tiếp:
“Đừng có ở đó mà làm ra vẻ uất ức đáng thương. Sáng sớm ngày mai người Hạ gia sẽ đến đón dâu, ngươi liệu hồn mà chuẩn bị. Nếu để xảy ra cớ sự gì làm hỏng chuyện tốt của Đại Bảo nhà ta, ta đánh gãy chân ngươi!”
Nói rồi bà ta hừ lạnh một tiếng, xoay người hùng hổ bỏ đi. Cánh cửa gỗ bị kéo mạnh, phát ra tiếng “cọt kẹt” chói tai rồi đóng sầm lại, trả lại cho căn phòng sự tĩnh mịch vốn có.
Lâm Duy ngồi thẫn thờ trên giường, còn chưa kịp tiêu hóa tình huống trước mắt thì một cơn đau nhói tựa xé rách màng não bất chợt ập tới. Cậu ôm chặt lấy đầu, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Vô số ký ức xa lạ và hỗn loạn như một trận cuồng phong lũ lụt, điên cuồng tràn vào tâm trí hắn.
Qua một hồi lâu, Lâm Duy mới miễn cưỡng bình ổn lại nhịp thở. Cuối cùng đưa ra được một kết luận: Mình xuyên không rồi.
Cậu xuyên đến một triều đại hoàn toàn không có thực trong sách sử – Đại Chu. Mà thân xác cậu đang nương tựa này, trùng hợp thay cũng tên là Lâm Duy, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, thân phận là một… “ca nhi”.
“…” Lâm Duy lại cạn lời.
Ca nhi – một khái niệm tưởng chừng chỉ tồn tại trong mấy bộ tiểu thuyết giải trí này, nay lại vận thẳng vào người cậu. Nam chẳng phải nam, nữ chẳng ra nữ, có khả năng mang thai sinh con và đặc điểm nhận dạng duy nhất là một nốt chu sa đỏ thắm điểm trên cổ.
Lâm Duy nuốt nước bọt, vươn tay vô thức sờ lên sườn cổ. Quả nhiên, một chấm nhỏ hơi gồ lên, mang theo độ ấm nhè nhẹ hiện rõ dưới đầu ngón tay cậu.
Được rồi, khỏi cần nghi ngờ gì nữa cậu thật sự đã xuyên thành một ca nhi chờ gả.
Khép hờ mi mắt, Lâm Duy lướt qua ký ức của chủ cũ. Quả thực là một mảnh đời bất hạnh: cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải ăn nhờ ở đậu nhà đại bá. Mang tiếng là người một nhà, nhưng thực chất y chẳng khác nào một nha hoàn sai vặt không công. Giặt giũ, nấu cơm, cuốc đất, gánh nước… việc gì nặng nhọc bẩn thỉu cũng đến tay, đổi lại chỉ là những bữa cơm thừa canh cặn và tiếng chửi mắng đay nghiến mỗi ngày.
Lần này sự tình càng thêm quá đáng. Con trai bảo bối của đại bá mẫu thích một cô nương trên thị trấn, nhưng đối phương lại chê bai nhà này còn vướng bận một ca nhi có hôn ước với Hạ gia chưa chịu gả đi. Sợ ảnh hưởng đến đại sự của con trai ruột, đại bá mẫu liền lấy uy quyền ép chủ cũ mau chóng xuất giá. Chủ cũ tính tình tuy nhút nhát nhưng cũng biết uất ức, trong lúc hai bên giằng co cãi vã thì vô tình bị xô ngã, đập đầu vào mép bàn mà tắt thở.
Sau đó… linh hồn của Lâm Duy đến thay thế.
Ngồi co gối trên chiếc giường cứng ngắc, Lâm Duy thở ra một hơi dài một hơi.
“Đúng là số khổ mà.”
Cũng chẳng rõ cậu đang cảm thán cho chủ cũ hay đang than vãn cho chính số phận của mình. Tối hôm trước rõ ràng cậu chỉ nằm ườn ôm điện thoại thức khuya đọc truyện, sáng mở mắt ra đã đổi thành một thế giới khác. Thậm chí, còn bị bế đi kết hôn với một nam nhân lạ mặt, nhanh đến mức ngay cả một giây chuẩn bị tâm lý cũng không có.