Buổi chiều buông xuống.
Người Hạ gia vừa bước rời đi, Lâm đại bá mẫu đã lật đật ôm toàn bộ sính lễ chạy vào phòng khóa trái cửa lại, bộ dạng thậm thụt như sợ chậm một giây thì người khác sẽ nhìn trộm mất.
Trong căn phòng đất ẩm thấp, Lâm Duy đang cặm cụi thu dọn đồ đạc. Nói là thu dọn cho sang miệng, chứ thật ra gia tài của cậu đếm đi đếm lại cũng chỉ vỏn vẹn hai bộ y phục chắp vá và một tấm chăn mỏng đến độ gió thổi là bay.
Nhìn cái gia sản nghèo rớt mồng tơi này, cậu không nhịn được bật cười trào phúng. Đúng là sạch sẽ từ trong ra ngoài.
“Rầm!”
Bỗng nhiên, cánh cửa gỗ bị đạp văng ra. Lâm Đại Bảo hùng hổ bước vào, sắc mặt vô cùng khó coi, trừng mắt nhìn cậu: “Ngươi đang đắc ý lắm đúng không?”
Lâm Duy lười biếng ngẩng đầu lên: “Ta đắc ý chuyện gì?”
“Còn giả vờ!” Lâm Đại Bảo nghiến răng ken két. “Hạ Nhị Lang vậy mà lại tự tay đưa thuốc cho ngươi!”
Lâm Duy nhướng mày kinh ngạc. Thuốc? Chỉ vì một lọ thuốc cỏn con này mà chạy tới đây làm loạn? Nhìn vẻ mặt hằn học ghen tị của tên nhóc rước mặt, cậu bỗng cảm thấy thật buồn cười. Thì ra dù ở thời đại văn minh hay cổ đại lạc hậu, vẫn luôn tồn tại loại người rảnh rỗi thích tranh giành hơn thua những thứ viển vông.
“Thích thì lấy đi.” Lâm Duy tiện tay hất bình thuốc nhỏ lăn lông lốc trên bàn, thái độ thờ ơ như ném đi một củ khoai lang nướng.
Lâm Đại Bảo lập tức cứng đờ người. Rõ ràng gã không ngờ cậu lại dễ dàng nhượng bộ như vậy, nghẹn họng hồi lâu mới lắp bắp: “Ngươi…”
Lâm Duy chống cằm, đôi mắt trong veo tĩnh lặng nhìn thẳng vào đối phương, chậm rãi vạch trần: “Ngày mai ta gả đi rồi, ngươi chạy tới đây cãi nhau với ta để làm gì? Hay là… ngươi đang lo sợ sau khi ta rời đi, cái nhà này sẽ không còn ai làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi nữa?”
Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Lâm Đại Bảo thoáng chốc tái nhợt.
Quả thực, suốt mấy năm qua, từ quần áo gã mặc, cơm gã ăn đến dọn dẹp quét tước, hễ việc gì gã chán ghét lười làm thì đều ụp hết lên đầu chủ củ. Bây giờ “bao cát” sắp đi mất, trong lòng gã thực sự có chút bứt rứt, hụt hẫng không quen. Nhưng với cái tôi của một đứa trẻ được nuông chiều, gã làm sao cam tâm thừa nhận.
“Ai thèm quan tâm ngươi!” Lâm Đại Bảo đỏ bừng mặt, dậm chân một cái rồi quay ngoắt người bỏ chạy.
Lâm Duy nhìn theo bóng lưng chật vật ấy, lắc đầu thở dài. Đúng là trẻ trâu.
—
Đêm xuống, bóng tối dần buông trùm lấy tiểu sơn thôn.
Ngoài trời, mưa xuân lất phất vẫn rơi rả rích không ngừng. Lâm Duy nằm cuộn tròn trên chiếc giường gỗ ván cứng ngắc, trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Ngày mai sẽ phải thành thân. Nói trong lòng không hoang mang là nói dối. Dù sao thì cả đời này, à không, kể cả ở kiếp trước sống đến năm hai mươi ba tuổi, cậu cũng chưa từng vướng bận mảnh tình vắt vai nào. Sáng mở mắt đi học, tối mịt mờ đi làm thêm đến cái nắm tay với người khác phái còn chưa có cơ hội thử qua.
Kết quả, bùm một cái xuyên không, chưa kịp hiểu mô tê gì đã được tặng kèm luôn một người chồng hợp pháp. Nhân sinh quả thực là chuỗi ngày vạn sự khó lường.
Lâm Duy trở mình, hai mắt nhìn chằm chằm lên mái nhà tối om om. Trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt góc cạnh của Hạ Cảnh Trì.
Người kia… tuy có hơi ít nói, trầm tính nhưng có vẻ là tử tế. Ít nhất thì việc hắn đưa lọ thuốc cũng chứng tỏ hắn tốt hơn gấp trăm lần đám hút máu nhà họ Lâm.
Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Thôi vậy tới đâu hay tới đó, dù sao hoàn cảnh cũng không thể bi đát hơn hiện tại được nữa. Nếu phu quân tương lai kia thực sự là một người tốt, vậy cậu sẽ an tâm ở lại, nghiêm túc sống một cuộc đời mới tại thế giới này.
Mục tiêu lớn nhất bây giờ là: Kiếm tiền. Mua nhà.
Ngoài cửa sổ, mưa xuân vẫn tí tách rơi mang theo chút lạnh lẽo của tàn đông.
Trong màn đêm tĩnh lặng, cậu làm sao biết được… tại Hạ gia thôn cách đó vài dặm đường, có một nam nhân với vóc dáng cao lớn vững chãi cũng đang tĩnh tọa dưới ánh đèn dầu tù mù.
Bàn tay thô ráp, chai sạn vì cầm cung kiếm của hắn lúc này lại đang hết sức cẩn trọng vuốt ve một vật. Ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng của hắn dán chặt vào chiếc khăn tay lụa màu xanh nhạt – thứ mà ban ngày hắn vô tình “nhặt” được khi nhìn thấy nó vô tình rơi ra từ tay Lâm Duy.
Hắn lẳng lặng nhìn chiếc khăn hồi lâu, vuốt ve thật kỹ rồi lại cẩn thận gấp gọn, giấu vào trong lồng ngực.