Mạnh Phất Nguyệt từng cứu một người vào ngày tuyết rơi trắng trời.
Khi ấy, toàn thân thiếu niên phủ đầy tuyết, hơi thở thoi thóp. Cuối cùng nàng không đành lòng, đưa cho hắn nửa bát thuốc đuổi hàn.
Chẳng qua chỉ là làm theo y đức của người thầy thuốc, chưa từng nghĩ ngợi gì nhiều.
Sau đó, đến ngày đại hôn, nàng ngồi trong kiệu hoa, lòng vui mừng khấp khởi, mong chờ sau này có thể cùng phu quân cử án tề mi, sống những tháng ngày yên bình tốt đẹp.
Không ngờ trên đường lại bị tập kích.
Khi tỉnh lại lần nữa, nàng đã bị nhốt trong một gian phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Trong ánh sáng mờ tối, nàng nhận ra người đó.
Chính là thiếu niên co ro run lẩy bẩy trong tuyết ngày ấy.
–
Tạ Lệnh Hằng xuất thân hàn vi* nhưng dã tâm lại rất rõ ràng.
* Xuất thân nghèo khó
Còn nhớ năm ấy kinh thành có tuyết lớn, nàng bước đến giữa trời tuyết, chẳng khác nào một vầng trăng sáng trong trẻo.
Từ đó, hắn muốn quyền thế vô thượng, muốn vinh hoa phú quý, muốn đứng trên đỉnh cao của vạn người.
– Chỉ để cầu được một người.
Hắn thận trọng từng bước, cuối cùng cũng giành được chỗ đứng trong triều đình, nhưng lại nghe tin nàng đã được hứa gả cho Thái tử, ít ngày nữa sẽ đại hôn…
Tạ Lệnh Hằng ngồi một mình đến tận hừng đông, ánh mắt u ám.
Ngày đại hôn, nàng bị người ta hãm hại, cướp kiệu hoa. Hắn nhân lúc hỗn loạn mà bày mưu, giam nàng trong một tiểu viện.
Đêm ấy, nến đỏ sáng rực.
Chính tay hắn vén khăn trùm đầu uyên ương lên, nhìn dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, im lặng như ve sầu mùa đông của nàng, hắn bỗng nở nụ cười.
“Mạnh cô nương, lâu ngày không gặp, vẫn bình an chứ…”
–
Trong vô số ngày đêm sau đó, nàng không lúc nào không nghĩ lại, nếu mọi chuyện có thể quay lại từ đầu, trở về ngày tuyết rơi ấy, nàng nhất định sẽ không để ý sự sống chết của hắn.
Nhất định… sẽ không dừng lại nhìn hắn thêm một lần nào nữa.





Bình Luận (0)