Gã mỉm cười nhìn cảnh tượng náo nhiệt hai bên đường, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua kiệu hoa phía sau mang theo vài phần u ám mơ hồ.
Trong cơn mơ màng, nàng mơ một giấc mộng đẹp bên trong kiệu.
Trong mộng, nến đỏ đung đưa, khắp căn phòng sáng bừng. Phu quân nàng cầm ngọc như ý, vén khăn trùm đầu của nàng lên rồi mỉm cười dịu dàng với nàng.
Nụ cười ôn nhuận như ngọc ấy hơn hẳn vạn điều trên thế gian. Nàng và hắn nhìn nhau, cùng nở nụ cười rạng rỡ…
Không lo không nghĩ, tự tại sung sướng. Từ nay về sau, có lẽ nàng sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Đang chìm đắm trong giấc mộng như vậy, một cơn xóc nảy dữ dội làm nàng đột nhiên bừng tỉnh. Mạnh Phất Nguyệt mở mắt theo bản năng, cảm thấy kiệu liễn lắc lư dữ dội.
Biên độ rung lắc quá lớn, chỉ vài cái đã khiến giấc mộng vỡ tan.
Âm thanh bên ngoài ồn ào hỗn loạn, nàng chưa kịp bám chắc tay vịn đã thấy một mũi tên bắn thẳng qua cửa sổ, bất ngờ rơi xuống ngay bên chân nàng.
Tên gắn lông…
Sao lại có kẻ dám bắn tên ngay trong thành chứ…
“Có thích khách!” Một tiếng hét lớn đầy hoảng loạn vang lên.
Nàng trừng to mắt, lập tức hoảng sợ luống cuống nhưng lại không có chỗ nào để trốn vào.
“Sơn phỉ…” Dường như có tùy tùng theo hầu đã nhìn rõ kẻ đang đến là ai, kinh hãi kêu lên, nhưng mới hét được hai tiếng thì đã tắt thở: “Là sơn phỉ!”
Tiếng đao kiếm va chạm trong chớp mắt tràn ngập bên tai. Kiệu hoa bị ép dừng lại, lại có thêm vài mũi tên gắn lông bắn vào, khiến nàng sợ đến run rẩy.
Có sơn phỉ… Trên đường vào hoàng cung sao lại có sơn phỉ mai phục được chứ?
Theo lý mà nói, con đường bọn họ đi qua là phố xá phồn hoa nhất kinh thành, sơn phỉ không thể vào thành, cho dù có kẻ xấu thì với đội ngũ đón dâu hùng hậu như vậy, chẳng lẽ lại không đối phó nổi vài tên cướp hay sao?
Mạnh Phất Nguyệt vô cùng khó hiểu, nhưng lúc này đã không còn thời gian suy nghĩ sâu xa nữa. Tiếng đao kiếm va chạm vang lên rồi truyền vào tai, nỗi sợ hãi cũng theo đó mà lan ra từng chút một.
Nàng co mình trong kiệu, tay chân luống cuống kéo khăn trùm đầu xuống, sững sờ không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ trong chốc lát, nàng nghe thấy giọng tùy tùng yếu ớt kêu lên: “Mau! Mau bảo vệ Đại Tiểu thư…!”
Qua một lúc lâu sau, xung quanh dần yên tĩnh lại. Ngay sau đó, có chất lỏng bắn lên rèm kiệu.
Nàng sững sờ quay sang nhìn, đó là máu, là những vệt máu đỏ tươi…