Đến nội dung chính

Chương 5

admin 499 Chữ Cài Đặt

Dưới ánh sáng hoàng hôn, chiếc kiệu hoa trơ trọi dừng lại giữa con ngõ dài trống trải.

Xung quanh xác chết nằm la liệt, máu chảy thành dòng, chỉ còn lại nàng và thị nữ vẫn đang kinh hồn bạt vía.

Giáng Huỳnh đứng bên cạnh run lập cập, nhìn những tên sơn phỉ trước mặt mặt mày dữ tợn, tay cầm đại đao nhìn bọn họ một cách hung ác mà môi run rẩy, lớn tiếng hỏi: “Các ngươi… các ngươi là sơn phỉ từ đâu đến? Hôm nay chủ tử nhà ta đại hôn, đắc tội với nhà họ Mạnh, các ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không?!”

Trên lưỡi đao loang lổ vết máu, mũi đao còn đang nhỏ xuống máu của gia nô Mạnh phủ. Mấy tên sơn phỉ thấy vậy thì cười nhạo, vây lại, kéo thị nữ này đến trước một người.

“Chủ tử của ngươi còn chưa lên tiếng, một ả gia nô mà nói nhiều thật đấy.” Tên cầm đầu liếc nhìn một cách khinh thường, bàn tay thô ráp to lớn mơn trớn khuôn mặt thị nữ rồi đột nhiên cười nhẹ thành tiếng: “Cắt lưỡi con nô tì này đi. Cắt xong thì đưa cho huynh đệ chơi.”
Nghe đến “thưởng”, đám sơn phỉ lập tức vui mừng, mặt mày hớn hở nhận lấy ân thưởng, lôi thị nữ kia đến nơi khác: “Đa tạ Nhị Đương gia! Cô nương này tuy không đẹp bằng người trong kiệu nhưng cũng coi như xinh xắn, đủ cho huynh đệ trong trại chơi vài ngày!”

“Các ngươi định làm gì…” Nghe đến việc bị cắt lưỡi, Giáng Huỳnh chợt mở to mắt, muốn liều chết chống cự nhưng sức yếu không địch lại nổi nam tử, chỉ có thể kinh hoàng kêu lên: “Các ngươi đừng qua đây!”

Đám sơn phỉ không dừng tay, trên mặt lộ rõ nụ cười dâm tà, tàn nhẫn bóp lấy cằm thị nữ. Ngay lúc đó, từ phía kiệu truyền đến một tiếng quát lạnh.

“Dừng tay.”

Tân nương đứng thẳng trước kiệu hoa, dung mạo vốn ôn hòa lộ ra vài phần sắc bén. Nàng đứng vững vàng, ánh mắt hướng về phía thị nữ cách đó vài bước chân.
Những lời vừa rồi nàng nghe rất rõ, đám sơn phỉ đến cướp kiệu hoa đến từ một trại trên núi. Nhưng nàng nghĩ mãi cũng không biết hang ổ sơn phỉ mà chúng nói nằm ở đâu.

Vì sao chúng lại muốn cướp kiệu hoa của nhà họ Mạnh?

Điều khiến nàng càng hoang mang hơn là Thái tử đã không thấy bóng dáng đâu nữa, mà nơi kiệu dừng lại… cũng không phải con đường dẫn vào hoàng cung.

Nhìn những kẻ trước mắt ai nấy đều hung thần ác sát, nhìn cảnh tượng xung quanh nhuốm đầy máu tanh, không còn tiếng cười nói vui vẻ, chỉ thấy một khoảng tĩnh mịch.

Nàng không hiểu… vì sao cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác với những gì nàng từng tưởng tượng.