Tiếng bàn tán của dân chúng xung quanh vang lên không ngớt, Mạnh Phất Nguyệt cẩn thận vén nhẹ rèm kiệu lên, vui mừng nhìn về phía nam tử đang đi phía trước. Nàng gọi thị nữ tùy gả đến, nhẹ giọng hỏi: “Giáng Huỳnh, đến đâu rồi, vẫn chưa vào cung sao?”
Thị nữ bị gọi nghe thấy thì nhìn lên, thấy chủ tử ló đầu ra khỏi kiệu thì vội vàng nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa đâu ạ, tân nương không thể tự ý vén khăn trùm đầu đâu, chủ tử mau ngồi lại đi!”
Nàng gật đầu, lặng lẽ buông rèm xuống rồi lại ngồi đoan trang ngay ngắn như cũ.
Trong lòng nàng tràn đầy nỗi ngọt ngào. Nàng nghĩ, chỉ cần hoàn thành hôn sự này, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, nguy cơ của nhà họ Mạnh cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.
Quan trọng nhất là nàng có thể cùng người mình yêu kết tóc se duyên, vĩnh kết đồng tâm.
“Chủ tử nôn nóng như vậy là đang mong chờ đại hôn sao?” Sau một lúc im lặng, thị nữ Giáng Huỳnh hơi đảo mắt, đi bên cạnh kiệu liến, đôi mày đẹp cong lên, nhỏ giọng hỏi.
Đôi mắt xinh đẹp của bóng người kiều diễm phía sau tấm rèm khẽ đảo qua đảo lại. Mạnh Phất Nguyệt hơi rũ mi, đôi tay vô thức nắm lấy vạt áo, niềm vui sướng nhiễm lên cả mi mắt nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Ta có chút lo lắng. Sau này trở thành Thái tử phi mà ta dốt đặc cán mai quy củ trong cung, liệu có bị chỉ trỏ chê cười không?”
Tân nương dung mạo như hoa như ngọc, dịu dàng đáng yêu, đôi mắt hạnh long lanh như nước thu nhìn khắp nơi với vẻ thấp thỏm. Chung quy đối với chuyện xuất giá, cô nương nhà ai cũng có chút căng thẳng.
Chủ tử vẫn là lo nghĩ quá nhiều. Giáng Huỳnh nghe vậy thì mỉm cười an ủi: “Chủ tử lo xa rồi, quy củ trong cung chỉ cần học nửa tháng là quen. Huống hồ dù trời có sập xuống cũng có Điện hạ chống đỡ, chủ tử không cần lo lắng đâu.”
Nàng không nói thêm nữa, cơ thể đang ngồi thẳng khẽ nghiêng sang một bên rồi khép hai mắt lại: “Ta nghỉ một lát, chờ đến Ngọ Môn thì ngươi gọi ta một tiếng.”
“Nô tỳ tuân lệnh.” Thị nữ cung kính đáp.
Sau đó chỉ còn nghe tiếng bánh xe lăn trên đường đá phát ra tiếng vang nhỏ và tiếng chuông lanh lảnh vang bên kiệu.
Vì chuẩn bị cho buổi đại hôn này, hôm qua nàng vui mừng đến mức cả đêm không ngủ. Bây giờ thì hay rồi, vừa lên kiệu đã buồn ngủ. Mạnh Phất Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc nồng.
Phía trước, trên lưng ngựa cao lớn, Thái tử đương triều khoác hỉ phục, khí thế uy phong, đón được tân nương rồi thì đi về hướng Ngọ Môn tiến vào hoàng cung.